03:09 04/03/2021

Thừa Thiên - Huế chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định

Đến ngày 4/3, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và quy trình đề ra.

Ủy ban Bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tích cực hướng dẫn về nội dung, quy trình, thủ tục giới thiệu và ấn định thời hạn tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử lần này được triển khai rất chủ động, bảo đảm đúng quy định. Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn rõ việc xác định số người trong danh sách ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chuẩn bị số lượng đại biểu cao hơn quy định.

Cụ thể, với đơn vị bầu cử 3 đại biểu thì số dư ít nhất là 2 người; đơn vị bầu cử 4 đại biểu trở lên, số dư ít nhất là 3 người. Để triển khai công tác bầu cử các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đợt tập huấn rất bài bản, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông tin bầu cử đến người dân bằng nhiều hình thức phong phú; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ và triển khai thông tin nhanh chóng, chính xác. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận hồ sơ ứng cử đến ngày 14/3 và chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 vào ngày 16/3.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Nghị quyết về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 51 đại biểu; số đơn vị bầu cử là 14 đơn vị.

Trước đó, tại Hội nghị Hiệp thương giới thiệu đại biểu Quốc hội lần thứ nhất đã thỏa thuận nhất trí giới thiệu 13 người ra ứng cử để bầu 7 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cấp tỉnh gồm 29 đồng chí; thành lập 9 Ủy ban bầu cử cấp huyện và 145 Ủy ban bầu cử cấp xã.

Tường Vi (TTXVN)