06:01 28/06/2018

Thua sốc 0-2 trước Hàn Quốc, Đức lần đầu tiên dừng bước ngay từ vòng bảng sau 80 năm

Chỉ cần đá bại Hàn Quốc trên sân Kazan Ảena để có được 3 điểm trong tay, Đức sẽ đoạt vé đi tiếp. Thậm chí, các nhà ĐKVĐ còn có thể giành luôn ngôi đầu bảng F nếu chiến thắng đậm, đồng thời Mexico thất bại trước Thụy Điển trong trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, diễn biến của 2 trận đấu vô cùng bất ngờ khi Đức nhận thất bại ê chề và trở thành nhà cựu vô địch ngay từ vòng đấu bảng.

Hàn Quốc chơi quyết tâm ngay từ đầu và có rất nhiều cơ hội trong trận đấu này. Ảnh: THX/TTXVN

Chơi ép sân ngay từ đầu trận đấu đến gần hết trận, nhưng những cơ hội tạo ra đã không được các cầu thủ tận dụng chuyển hóa thành bàn thắng, điều này đã khiến đội tuyển Đức phải trả giá đắt.

Phút 90+1, từ quả phạt góc bên cánh trái, tiền vệ Kroos lúng túng phá bóng vào ngay vị trí của Young-Gwon Kim. Trong tư thế không người kèm, Young-Gwon Kim tung cú dứt điểm xé lưới thủ môn Neuer. Trọng tài căng cờ bắt việt vị. Trước sự phản ứng quyết liệt của cầu thủ Hàn Quốc, trọng tài Mark Geiger đã quyết định xem lại VAR và công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc.

Hậu vệ Hàn Quốc Kim Young-Gwon góp công tạo "địa chấn" tiễn Đức về nước. Ảnh: AFP/TTXVN

Phút 90+6, trong tình huống lên tham gia tấn công, thủ môn Neuer bị mất bóng vào chân Se-Jong Joo, tiền vệ này có đường chuyền bóng lên cho Son Heung Min băng xuống đón bóng, dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Đức cũng có vô số cơ hội nhưng thái độ thi đấu hời hợt giống như các trận đấu trước đó khiến họ không hiện thực hóa được bất kỳ một cơ hội nào thành bàn thắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho Hàn Quốc. Với kết quả này, Đức đã bị loại ngay sau vòng bảng kể từ năm 1938, qua đó nối gót Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch thứ 2 liên tiếp dừng chân ngay từ vòng bảng.

Đội hình ra sân của 2 đội:
Đức: Neuer, Kimmich, Suele, Hummels, Hector, Khedira, Kroos, Goretzka, Oezil, Reus, Werner.
Hàn Quốc: Woo Choo, Lee Yong, Yun, Hong, YG Kim, Jang, Jung, Koo, Lee Jae-Sung, Moon, Son.

Ở trận đấu cùng giờ còn lại cùa bảng đấu, Thụy Điển đã đánh bại Mexico 3-0 đầy ấn tượng.

Kết thúc loạt trận bảng F, Thụy Điển dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số 5-2), Mexico (6 điểm, hiệu số 3-4) và giành quyền đi tiếp. Hàn Quốc đứng thứ ba với 3 điểm (hiệu số 3-3) còn Đức xếp cuối bảng với hiệu số 2-5.
Minh Đăng/Báo Tin tức