10:15 13/10/2025

Thừa nhận hiếm hoi từ Tổng thống Zelensky về hiệu quả phòng không của Ukraine

Tổng thống Zelensky thừa nhận thời tiết xấu khiến hệ thống phòng không Ukraine hoạt động kém hiệu quả, tạo cơ hội cho Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa và UAV.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN

Cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga gần đây đã gây ra những thiệt hại đáng kể và tình trạng mất điện trên diện rộng tại nhiều khu vực của Ukraine. Lý giải về hiệu quả của các đợt tấn công mới này, theo hãng thông tấn độc lập UNIAN (Ukraine), Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ ra yếu tố thời tiết bất lợi là nguyên nhân chính ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phòng không của Kiev.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky nêu rõ: "Tôi cho rằng điều kiện thời tiết đã làm giảm khả năng phản xạ của chúng tôi khoảng 20-30%. Và tôi nghĩ rằng chính điều này đã gây ra tác động như vậy". Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đáng kể.

Trong bối cảnh trên, ông Zelensky kêu gọi: "Các đối tác phải giúp đỡ. Mỹ phải gây áp lực với Nga. Các đối tác không được bỏ cuộc và [phải] ủng hộ Ukraine, và tôi tin rằng người Ukraine đang làm mọi thứ đúng đắn".

Theo thông tin từ UNIAN, quân đội Nga gần đây đã phát động một loạt cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Ví dụ đêm 10/10, lực lượng kỹ thuật vô tuyến của không quân Ukraine đã phát hiện tổng cộng 497 phương tiện tấn công đường không, bao gồm 32 tên lửa và 465 UAV các loại. Đến ngày 11/10, không quân Ukraine cho biết thủ đô Kiev đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa quy mô lớn. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết Nga đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng.

Các cuộc tấn công đó đã gây mất điện trên nhiều khu vực, bao gồm các vùng Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odessa và vùng Dnipro. Tổng thống Zelensky cho biết có ít nhất 203 cơ sở trọng điểm ở Ukraine cần được bảo vệ bằng hệ thống phòng không, và trên thực tế, còn rất nhiều cơ sở khác có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng ông đã từng cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine khi mùa đông đang đến gần. Đối diện với tình hình này, Tổng thống Ukraine thừa nhận rằng các phương tiện phòng thủ mà Ukraine hiện có là "chưa đủ", và đây là "một vấn đề thực sự". Ông cũng đã thông báo điều này cho Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng ghi nhận công việc của các công nhân năng lượng và các chuyên gia khác đang nỗ lực khôi phục các cơ sở bị hư hại và thực hiện công việc sửa chữa ngay cả khi bị pháo kích. Ông Zelensky dẫn chứng tình hình ở vùng Odessa, nơi phía Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng vào ban đêm, nhưng điện đã được khôi phục vào ban ngày nhờ nỗ lực của mọi lực lượng của Ukraine.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc