02:18 24/02/2019

Thua 0 - 1 trước Indonesia, Việt Nam dừng bước tại bán kết U22 Đông Nam Á

Thua U22 Indonesia 0 - 1 trong trận bán kết giải U22 Đông Nam Á, diễn ra trên sân National Olympic, Campuchia chiều 24/2, đội tuyển U22 Việt Nam đã phải nhường tấm vé vào chơi chung kết cho đối thủ.

Chú thích ảnh
Trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN

So với trận gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối cùng vòng bảng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát của trận đấu này. Những quân bài tốt nhất được tung vào sân ngay từ đầu. Nhưng đáng tiếc là tiền đạo đang ghi được nhiều bàn thắng nhất đến thời điểm này là Danh Trung đã phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Đức Nam, do chưa kịp phục hồi hoàn toàn.

Do tính chất quan trọng của trận đấu ở vòng knock-out, cùng thời tiết nắng nóng tại Campuchia, cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều chọn lối chơi thận trọng, tốc độ chỉ ở mức trung bình, vì va nên hiệp 1 trận đấu diễn ra không hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Các chân sút Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội: Tuấn Cương/TTXVN

Sau 3 trận đấu tương đối nhàn ở vòng bảng, U22 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn trước U22 Indonesia. Lối chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt ngay trên phần sân đối phương của Indonesia khiến cho các cho các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không có khoảng trống lẫn thời gian để kiểm soát bóng để triển khai lối đá bật tường nhỏ quen thuộc.

Không chiếm lĩnh được thế trận nhưng U22 Việt Nam lại tạo ra cơ hội nhiều hơn, nhưng những chân sút lại không thể tận dụng được thời cơ để mở tỷ số trận đấu. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn gia tăng sức tấn công khi tung tiền đạo Minh Bình vào sân. Tuy nhiên, thế trận tấn công chưa được cải thiện thì lưới của thủ môn Văn Biểu bên phía U22 Việt Nam đã rung lên sau pha đá phạt ngay sát vạch 16m50 của Luthfi ở phút 68. Cú sút của cầu thủ số 7 bên phía Indonesia bóng xuyên qua hàng rào đưa bóng vào góc phải. Thủ thành Văn Biểu không kịp phản ứng trước cú sút điểm của đối phương.

Chú thích ảnh
Tỷ số 1 - 0 không thể hiện được diễn biến của trận đấu. Ảnh: AFF

Sau bàn thua, cả Danh Trung và Bảo Toàn đã được tung vào sân để gia tăng sức ép tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng trước lối chơi lăn xả và có phần quyết liệt trên mức cần thiết của các cầu thủ bên phía U22 Indonesia, những chân sút U22 Việt Nam không thể một lần sút tung lưới thủ môn Awen Setho. Rahajro.

Chú thích ảnh
Khán giả Việt Nam đến sân cổ vũ cho các cầu thủ. Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0 nghiêng về phía U22 Indonesia. Nhận thất bại, U22 Việt Nam phải dừng bước tại giải U22 Đông Nam Á 2019.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

U22 Việt Nam: Văn Biểu, Quang Nho, Văn Đạt, Văn Hạnh, Thiện Đức, Thanh Sơn, Hoàng Duy, Văn Xuân, Hữu Thắng, Thanh Hậu, Đức Nam.

U22 Indonesia: Awen Setho Rahajro, Haris, Bagas Adi Nugroho, Firza Andika, Bahar, Baharsyah, Witan Sulaeman, Haay, Fauzi, Nugraha, Marinus Wanewar.

L.Sơn/Báo Tin tức