11:23 16/11/2012

Thủ tướng Ucraina thăm Việt Nam

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Ucraina Mykola Azarov thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 16/11/2012.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Ucraina Mykola Azarov thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 16/11/2012.


Sáng 16/11, lễ đón Thủ tướng Ucraina M. Azarov được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Azarov tại trụ sở Chính phủ.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Mykola Yanovych Azarov. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Ucraina sang thăm chính thức Việt Nam, coi đây là sự kiện quan trọng, là dịp để lãnh đạo hai nước điểm lại tình hình và tiếp tục trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ucraina.


Hai bên đã điểm lại tình hình hợp tác song phương thời gian qua và đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ucraina kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych tháng 3/2011 và chuyến thăm chính thức Ucraina tháng 10/2011 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Hai thủ tướng nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có đoàn cấp cao; mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh, quốc phòng và nông nghiệp; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch, thể thao và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.


Hai bên cam kết tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau.


Phía Ucraina hoan nghênh Việt Nam mở rộng đầu tư và tăng cường xuất khẩu sang thị trường Ucraina các mặt hàng giày dép, dệt may, đồ gỗ, nông nghiệp, thủy hải sản. Về phần mình, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các công ty của Ucraina sang tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Ucraina có thế mạnh như cơ khí, khai khoáng, năng lượng, hàng không.


Hai bên xem xét khả năng và thúc đẩy đàm phán Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) song phương để tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước. Hai thủ tướng đánh giá cao hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ucraina về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật và cho rằng cần tăng cường hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ để trở thành cơ chế trung tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.


Hai thủ tướng cho rằng hợp tác văn hóa, du lịch đóng vai trò quan trọng, giúp tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc và vui mừng trước sự thành công tốt đẹp của Những ngày văn hóa Ucraina vừa diễn ra tại Việt Nam, coi đây là sự kiện quan trọng góp phần thiết thực kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Ucraina trong khuôn khổ các tổ chức, diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Phía Ucraina bày tỏ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014 - 2016, Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2018 và Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021. Phía Việt Nam bày tỏ sẵn sàng ủng hộ Ucraina ứng cử vào Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2016 - 2017, Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2018 - 2020 và Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 2019 - 2021.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo, các cấp chính quyền và nhân dân Ucraina đã hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng Việt Nam tại Ucraina trong thời gian qua. Phía Ucraina khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam sinh sống, làm việc, kinh doanh ổn định theo luật pháp Ucraina và hòa nhập với sở tại, đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.


Thủ tướng M. Azarov bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới người dân Việt Nam mến khách và cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về sự đón tiếp nồng hậu dành cho Đoàn đại biểu Ucraina trong chuyến thăm. Thủ tướng M. Azarov đã mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ucraina. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vui vẻ nhận lời, thời gian cụ thể sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.


Sau buổi hội đàm, Thủ tướng Azarov và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký kết về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cơ quan Quốc gia về du lịch và nghỉ dưỡng Ucraina giai đoạn 2013 - 2015; Thỏa thuận giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Nhà nước về khoa học đổi mới và thông tin Ucraina về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh; Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và chất lượng phù hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Quy chuẩn kỹ thuật Nhà nước Ucraina. Tiếp đó, hai thủ tướng đã gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm.


* Chiều 16/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng Ucraina, Chủ tịch Đảng Khu vực Ucraina M.Azarov, đang ở thăm chính thức Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Ucraina M.Azarov sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, coi đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ucraina. Tổng Bí thư chúc mừng những kết quả mà Chính phủ Ucraina đã đạt được thời gian qua trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Ucraina; ghi nhận những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, cũng như sự nỗ lực của Chính phủ hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phấn đấu đưa quan hệ kinh tế - thương mại song phương tương xứng với mong muốn và tiềm năng của hai nước.

 

Tổng Bí thư chúc mừng những thành công thời gian qua của Đảng Khu vực, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ với các chính đảng ở Ucraina, trong đó có Đảng Khu vực; đánh giá cao việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng. Tổng Bí thư chúc Đảng Khu vực tiếp tục củng cố vị thế là chính đảng hàng đầu trên chính trường Ucraina, đạt nhiều thành công hơn nữa trong việc ổn định chính trị - xã hội và xây dựng đất nước Ucraina.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn và mong muốn Chính phủ Ucraina tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina ổn định sinh sống, làm ăn ở Ucraina, góp phần phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa nhân dân hai nước.


Thủ tướng M.Azarov bày tỏ vui mừng lần đầu thăm Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Ucraina coi Việt Nam là đối tác truyền thống, quan trọng của Ucraina ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Về quan hệ giữa hai Đảng, Thủ tướng khẳng định, Đảng Khu vực coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ nỗ lực triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Ucraina.


Thủ tướng M.Azarov, Chủ tịch Đảng Khu vực Ucraina đã trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Ucraina. Tổng Bí thư đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.


* Ngày 16/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Ucraina Mykola Azarov đang thăm chính thức Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Ucraina đến Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng, tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ucraina, thành công chuyến thăm của Thủ tướng Ucraina khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai Nhà nước tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Ucraina.


Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Ucraina, mong gặp lại Tổng thống trong những lần thăm Việt Nam sắp tới. Đánh giá cao kết quả hội đàm của Thủ tướng hai nước, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Ucraina cũng như không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ucraina trong quá khứ. Chủ tịch nước cho rằng, kim ngạch thương mại giữa hai nước thời gian qua đã được cải thiện đáng kể, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Với nền tảng quan hệ chính trị ngoại giao vững chắc, hai nước cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán FTA, làm động lực cho hợp tác kinh tế song phương phát triển. Chủ tịch nước đề nghị, các cơ quan chức năng của hai nước tích cực đàm phán, sớm đề xuất các giải pháp khai thác tiềm năng thế mạnh của cả hai bên. Chủ tịch nước tin tưởng, các doanh nghiệp của Ucraina có thể hợp tác tốt với Việt Nam trên các lĩnh vực như năng lượng, khai thác khoáng sản. Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Ucraina đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở Ucraina.


Thủ tướng Ucraina khẳng định, tăng cường quan hệ với Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ucraina. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng về biển với tài nguyên phong phú. Ucraina sẵn sàng cùng Việt Nam đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp khai thác hải sản, đóng tàu. Thủ tướng khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ có bước đột phá trong thời gian tới khi hai bên đang đẩy nhanh đàm phán, chuẩn bị ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Ucraina chuyển lời của Tổng thống, mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Ucraina.


* Phát biểu tại buổi tiếp Thủ tướng Ucraina Mykola Azarov chiều 16/11 tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để ủng hộ quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ucraina vì mục tiêu không ngừng nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thay đổi tích cực về mọi mặt của đất nước Ucraina thời gian gần đây trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh.


Chúc mừng Ucraina vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội tháng 10/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội hai nước không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước, hai dân tộc.


Khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối phát triển quan hệ giữa Ucraina với các quốc gia ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai nước Việt Nam - Ucraina tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như nông nghiệp, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa; đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng khác phục vụ nhu cầu phát triển ở mỗi nước.


Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, Thủ tướng M. Azarov bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ucraina sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.


Đề cao tầm quan trọng trong hợp tác giữa hai Quốc hội, Thủ tướng M. Azarov mong muốn, Quốc hội hai nước tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa, nhất là hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị nhằm đảm bảo các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, vì lợi ích của mỗi bên.


* Chiều 16/11, Thủ tướng Ucraina M.Azarov đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.


TTN