03:15 31/03/2015

Thủ tướng Thái Lan đề nghị dỡ bỏ thiết quân luật

Thủ tướng Thái Lan đã đề nghị Nhà vua cho phép dỡ bỏ thiết quân luật từng được áp đặt trên cả nước kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014.

Ngày 31/3, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết ông đã đề nghị Nhà vua Bhumibol Adulyadej cho phép dỡ bỏ thiết quân luật từng được áp đặt trên cả nước kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014.


Cảnh sát Thái Lan tuần tra tại lối vào một trung tâm mua sắm ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN


Lệnh thiết quân luật cấm tất cả các cuộc tụ tập chính trị và trao cho quân đội những quyền hạn sâu rộng liên quan tới việc bắt giữ và tống giam. Thủ tướng Prayuth khẳng định với báo giới: "Tôi đã đề nghị Nhà vua cho phép dỡ bỏ thiết quân luật". Ông Chan-ocha cho biết thêm sẽ thay thiết quân luật bằng Điều 44 trong hiến pháp lâm thời.


Các nhà điều hành du lịch đã hối thúc chính quyền quân sự dỡ bỏ thiết quân luật, đặc biệt ở những khu vực thu hút nhiều du khách để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển sau nhiều tháng biểu tình trong năm 2014 làm ảnh hưởng tới lưu lượng du khách quốc tế tới Thái Lan.



TN (theo Reuters)