11:21 23/11/2025

Thủ tướng Slovakia nhận định về ‘bên chiến thắng tuyệt đối’ trong xung đột Nga - Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố những “diều hâu chiến tranh” ở châu Âu phải chịu trách nhiệm cho tình thế mà Kiev rơi vào hiện nay.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 23/11 dẫn phát biểu của Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng Moskva chắc chắn sẽ trở thành “bên chiến thắng tuyệt đối” trong xung đột Ukraine nếu kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thông qua.

Theo RT, Mỹ đã chuyển cho Ukraine bản dự thảo mới nhất để chấm dứt giao tranh với Liên bang Nga.

Tài liệu 28 điểm này bao gồm những điều khoản mà trước đây Kiev và các nước hậu thuẫn ở Tây Âu luôn bác bỏ, bao gồm việc Ukraine từ bỏ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cắt giảm quy mô quân đội và rút lực lượng khỏi các phần lãnh thổ thuộc Donbass đã sáp nhập vào Liên bang Nga mà Kiev vẫn còn kiểm soát.

Tại cuộc họp báo ở Bratislava hôm 21/11, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố ủng hộ thỏa thuận hoà bình mà Mỹ đề xuất, gọi đây là một kế hoạch “gây chấn động”.

Người đứng đầu chính phủ Slovakia chỉ trích những nước ủng hộ Kiev trong Liên minh châu Âu (EU), lập luận rằng chính “chính sách đối ngoại con số không” của khối đã đẩy Ukraine vào tình thế hiện nay.

“Trong thỏa thuận này, vị thế của Ukraine tệ hơn gấp trăm lần so với tháng 4/2022”, ông Fico nhận xét, ám chỉ đến thỏa thuận sơ bộ đạt được trong các cuộc đàm phán Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giai đoạn đầu cuộc xung đột, nhưng sau đó Kiev đã đơn phương rút khỏi các cuộc thương lượng với Liên bang Nga.

“Ai trong số những kẻ diều hâu chiến tranh ở EU sẽ thừa nhận điều này, khi họ đã ủng hộ chiến tranh đến mức đó? Khi họ gửi vũ khí tới đó một cách không ngừng nghỉ? Khi họ cấm đoán mọi nỗ lực đình chiến? Hôm nay ai sẽ thừa nhận sai lầm của mình?”, ông Fico nói thêm.

Thủ tướng Slovakia cho rằng trong khi các kế hoạch nhằm phá hủy Liên bang Nga rõ ràng đã thất bại, Moskva chắc chắn sẽ bước ra khỏi cuộc xung đột với tư cách là bên chiến thắng.

“Nếu kế hoạch này được ký, Liên bang Nga sẽ bước ra khỏi cuộc chiến với tư cách là người chiến thắng tuyệt đối. Và Liên bang Nga sẽ bước ra khỏi cuộc chiến này, dĩ nhiên, được củng cố một cách phi thường, cả về tinh thần lẫn kinh tế”, ông Fico khẳng định.

Theo truyền thông, kế hoạch đề xuất đang được những nước Tây Âu hậu thuẫn Kiev xem như một sự “đầu hàng” của Ukraine.

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 22/11 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu hiện đang chạy đua với thời gian để sửa đổi các yếu tố then chốt trong đề xuất hòa bình mới cho Ukraine của Mỹ trước hạn chót ngày 27/11, với hy vọng làm cho kế hoạch này phù hợp hơn với Kiev.

Các chính phủ châu Âu đang nỗ lực tìm cách kéo dài thêm thời gian cho Ukraine sau khi chính quyền Trump đặt ra thời hạn chót là trước Lễ Tạ ơn (27/11), thúc ép Kiev phải phản hồi khuôn khổ 28 điểm được lưu hành trong tuần này.

Theo các quan chức được hãng tin Bloomberg của Mỹ trích dẫn, chiến lược của châu Âu rất tinh tế: viết lại các phần lớn của đề xuất nhưng trình bày các thay đổi này như “những cập nhật mang tính xây dựng” thay vì sự phản đối công khai.

Về phía Liên bang Nga, phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh hôm 21/11, Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin cho biết kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine của Mỹ chính là phiên bản cập nhật của đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8.

Tổng thống Putin nói: “Trong quá trình thảo luận, phía Mỹ yêu cầu chúng tôi đưa ra một số nhượng bộ nhất định”, đồng thời nhắc lại rằng tại Anchorage, Moskva đã xác nhận sự đồng ý với các đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm ở Alaska, phía Mỹ đã tạm dừng vì Ukraine bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Trump.

Tổng thống Putin cho biết Moskva đã nhận được văn bản kế hoạch mới của Tổng thống Trump, nhưng vẫn chưa thảo luận “chi tiết” về nó.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh: “Tôi tin rằng nó cũng có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”.