07:13 31/07/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông báo cáo Đại hội XIV của Đảng

Kết luận phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) trực tuyến với 26 tỉnh, thành phố vào sáng 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể liên quan nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển đường bộ cao tốc, đường ven biển mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã tập trung đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo và đề xuất biện pháp triển khai thời gian tới; đánh giá kết quả đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và kế hoạch tổng kết đợt thi đua. Đặc biệt, các đại biểu thảo luận sâu nội dung liên quan công tác bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; tình hình đáp ứng vật liệu xây dựng; tình hình thi công dự án; thuận lợi, khó khăn trong quản lý đầu tư xây dựng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Hiện nay, cả nước có 37 dự án (với 95 dự án thành phần thuộc Ban Chỉ đạo), trong đó có 35 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ và 2 dự án thuộc lĩnh vực hàng không. Trong 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì 4 phiên họp Ban Chỉ đạo và đã giao hơn 100 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng đã trực tiếp 7 lần kiểm tra hiện trường; thành lập 7 Đoàn kiểm tra do các Phó Thủ tướng làm Trưởng đoàn để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn tại những dự án đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025 nhằm bảo đảm mục tiêu 3.000km. Các bộ, ngành, địa phương đã hết sức nỗ lực triển khai.

Đến nay, 59 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn; 28 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện, chủ yếu là các nhiệm vụ mang tính chỉ đạo thường xuyên, dài hạn; 13 nhiệm vụ hoàn thành chưa đúng thời hạn chủ yếu liên quan công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và cung cấp nguồn nguyên vật liệu. Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, nhất là trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiểm tra, thúc đẩy các dự án, các bộ, ngành, địa phương vào cuộc tích cực và có sự chuyển biến rõ rệt.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong đó, tham mưu, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung nhiều luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng; bố trí vốn cho dự án trọng điểm; ban hành cơ chế về khai thác, cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ dự án; đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" với nội dung thiết thực; chuẩn bị gói tín dụng 500.000 tỷ đồng phục vụ cho vay đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 80 dự án vào ngày 19/4/2025, trong đó khởi công thêm 5 dự án cao tốc và khánh thành, đưa vào khai thác 237 đường bộ cao tốc, nâng tổng số chiều dài đường bộ cao tốc của cả nước lên 2.268km…

Ban Chỉ đạo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ như: quy định pháp luật liên quan đến quản lý khoáng sản, đất đai; công tác giải phóng mặt bằng còn phát sinh khiếu nại, nhất là với các diện tích đất ở; một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, khối lượng còn nhiều trong khi mùa mưa đến sớm hơn thường lệ và dự kiến kéo dài, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công tiềm ẩn rủi ro chậm hoàn thành theo kế hoạch.

Trong đó, cần nỗ lực hơn để đạt kế hoạch hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm nay, đặc biệt là dự án thành phần 3,5 Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; khối lượng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành còn rất lớn, song nỗ lực để đón chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2025…

Sau khi thảo luận, chỉ đạo xử lý các vấn đề vướng mắc, giải pháp thúc đẩy những dự án cụ thể, nhất là việc giải phóng mặt bằng, cấp vốn, điều chuyển vật liệu giữa các công trình, dự án, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan tâm, chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo kết quả và nhiệm vụ trọng tâm các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì việc triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đang được tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc, cơ bản đạt yêu cầu; cũng như một số hạn chế tại những dự án cụ thể. Thủ tướng cho biết, đến ngày 19/8 tới đây, cả nước sẽ hoàn thành 2.476km đường bộ cao tốc; cùng với đó có 1.397km đường ven biển; các dự án lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã lấy lại tiến độ.

"Như vậy, nếu không có gì quá đặc biệt, đến cuối năm, cả nước hoàn thành vượt mức mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra là hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc, 1.000km đường ven biển; thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế để cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc", Thủ tướng khẳng định.

Biểu dương các bộ, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án, chỉ rõ bài học kinh nghiệm, Thủ tướng cho biết, nhiệm vụ phát triển hạ tầng từ nay đến hết năm còn rất nhiều, trong khi thời gian còn ít. Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần yêu nước, thương dân, tri ân các anh hùng, liệt sĩ… để thúc đẩy các dự án.

Thủ tướng chỉ rõ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, không dàn trải để hoàn thành các mục tiêu đề ra; trong hành động phải thần tốc, tạo báo, bứt phá, "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", "xuyên lễ, xuyên Tết", để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; phân công bảo đảm 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền"; để "dễ kiểm tra, dễ đánh giá, dễ đôn đốc".

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, trong đó có đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo không khí hăng say làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất "Tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước"; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng triển khai các dự án. Trong mọi trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm, hiệp lực, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", để vượt qua mọi thách thức, đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Thủ tướng lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ cần gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường; chú trọng việc tạo cảnh quan, không gian chung của các dự án; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và mất an toàn lao động.

Về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương đề xuất các dự án trên tinh thần không giới hạn, đúng quy định; rà soát, chuẩn bị kỹ nội dung kịch bản, chương trình, tổ chức sự kiện trang trọng, an toàn, tiết kiệm; trong đó lựa chọn điểm cầu trung tâm của buổi lễ tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia để truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu còn lại.

Nhấn mạnh phải bảo đảm hoàn thành dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tổng thể tiến độ dự án, bổ sung nhân lực, thiết bị, mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để bù lại tiến độ đã chậm, bảo đảm mỗi tháng tăng tối thiểu 5-10%. Các bên liên quan kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học hoàn thành Dự án trong năm 2025. Các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai các dự án thành phần để bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đối với việc vận hành khai thác các tuyến đường cao tốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giám sát giao thông, thu phí, kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm các dự án khi đưa vào khai thác sử dụng phải đồng bộ, chất lượng, mỹ quan, xứng đáng là công trình, dự án tiêu biểu của ngành giao thông vận tải, đáp ứng nhu cầu và mong mỏi của người dân và xã hội. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng rà soát hệ thống giao thông kết nối bảo đảm thuận lợi nhất trong việc kết nối các tuyến cao tốc với các trung tâm kinh tế, các ga đường sắt, cảng biển, sân bay…

Nhất trí giải quyết các nội dung đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng đến cuối năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, cụ thể là đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc và 1.000km đường ven biển mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; lập thành thích báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phạm Tiếp (TTXVN)