09:11 19/09/2011

Thủ tướng Palextin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen

Các quan chức ngoại giao cho biết tại Niu Yoóc ngày 18/9, Thủ tướng Palextin Salam Fayyad đã hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak trong bối cảnh hai bên đang tranh cãi về nỗ lực của Palextin nhằm được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận là thành viên đầy đủ.

Các quan chức ngoại giao cho biết tại Niu Yoóc ngày 18/9, Thủ tướng Palextin Salam Fayyad đã hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak trong bối cảnh hai bên đang tranh cãi về nỗ lực của Palextin nhằm được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận là thành viên đầy đủ.

Thủ tướng Palextin Salam Fayyad trong một cuộc họp tại trụ sở Hội đồng bảo an LHQ ngày 18/9. Ảnh: AFP/TTXVN.

Một quan chức ngoại giao giấu tên nói với AFP: "Hai bên đã có cuộc gặp chớp nhoáng và thảo luận nỗ lực (của Palextin) tại LHQ, an ninh cùng các vấn đề khác". Cuộc họp tại Niu Yoóc này diễn ra giữa lúc quốc tế đang thực hiện những nỗ lực không ngừng nhằm ngăn một cuộc đối đầu ở LHQ liên quan đến động thái tìm kiếm sự công nhận đầy đủ nhà nước Palextin.

Ixraen đã cảnh báo rằng biện pháp này của Palextin có thể làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông, trong khi Mỹ dọa sẽ phủ quyết bất cứ yêu cầu công nhận nào tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Q.T