04:22 23/04/2015

Thủ tướng Pakistan tới Saudi Arabia bàn vấn đề Yemen

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tới Saudi Arabia trong chuyến công du một ngày vào 23/4.

Ngày 23/4, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tới Saudi Arabia trong chuyến công du một ngày. Thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết mục đích chuyến thăm là để thảo luận về cuộc chiến ở Yemen.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif


Tháp tùng ông Sharif có Tư lệnh quân đội Raheel Sharif, Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Pakistan. Hãng thông tấn chính thức SPA của Saudi Arabia đưa tin phái đoàn Pakistan đã tới sân bay quân sự ở thủ đô Riyadh và được Bộ trưởng Nội vụ, Hoàng tử Mohammed bin Nayef cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed bin Salman của nước chủ nhà tiếp đón.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Sharif có cuộc tiếp kiến Quốc vương Salmal và hội đàm với các quan chức cấp cao của Arabia Saudi. Tuy nhiên, SPA không tiết lộ chi tiết của các cuộc gặp này.

Chuyến thăm của ông Sharif diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước rơi vào tình huống khó xử sau khi Quốc hội Pakistan từ chối triển khai lực lượng hỗ trợ liên quân do Arabia Saudi đứng đầu chống phiến quân Houthi ở Yemen. Riyadh trước đó đã đề nghị Pakistan hỗ trợ về quân sự, kể cả triển khai bộ binh, máy bay chiến đấu và tàu hải quân tham gia lực lượng liên quân trong chiến dịch tại Yemen. Tuy nhiên, Quốc hội Pakistan đã thông qua nghị quyết kêu gọi duy trì sự trung lập trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 21/4, Saudi Arabia tuyên bố sẽ bắt đầu một giai đoạn mới nhằm nối lại tiến trình chính trị ở Yemen, cung cấp viện trợ và chống khủng bố, trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động không kích nhằm vào những mục tiêu nhất định nếu cần thiết.


TTXVN/Tin tức