Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã được các bên nhất trí thông qua.
Thông báo của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trên nền tảng mạng xã hội X tối 12/6/2026. Ảnh chụp màn hình
Pakistan đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran trong nhiều tháng qua.
Vào tối 12/6, viết trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif xác nhận: “một văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình đã được các bên nhất trí thông qua và Pakistan hiện đang phối hợp chặt chẽ với cả hai bên để hoàn tất những bước tiếp theo”.
Trong bài đăng, ông Sharif đã gắn thẻ Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo Iran cùng nhiều quan chức khác của hai nước, đồng thời nhấn mạnh: “Hòa bình chưa bao giờ gần đến như lúc này”.
Người đứng đầu chính phủ Pakistan cho rằng đang có những nỗ lực nhằm cản trở tiến trình hòa bình, đồng thời tái khẳng định vai trò trung gian của Islamabad trong việc đưa các bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận cuối cùng.
Thủ tướng Sharif cho biết thêm: “Trong bối cảnh Pakistan đang tiến hành các nỗ lực hòa giải rất tích cực, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được chiến dịch thông tin sai lệch liên tục do những bên muốn phá hoại thỏa thuận hòa bình tiến hành”.
Cũng trong ngày 12/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định rằng một thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông đang ở gần hơn bao giờ hết.
Ông Araghchi viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: "Bản Ghi nhớ Islamabad chưa bao giờ ở gần giai đoạn hoàn tất như hiện nay".
Dẫu vậy, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran vẫn cảnh báo: "Trong khi chờ văn kiện được hoàn thiện và chính thức thông qua, các cơ quan truyền thông nên tránh suy đoán về nội dung của nó".
Ông Araghchi cho biết thêm: "Phù hợp với cách tiếp cận có trách nhiệm và minh bạch của chúng tôi, mọi chi tiết sẽ được công bố tới công chúng vào thời điểm thích hợp".
Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Trước đó, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 12/6, hai nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán nói với đài CNN rằng lễ ký kết sẽ được tổ chức tại Geneva, không xa địa điểm mà Tổng thống Trump sẽ tới tham dự hội nghị G7 ở Pháp vào tuần tới.
Một trong các nguồn tin cho biết lễ ký kết sẽ đánh dấu sự khởi đầu của “giai đoạn hai” trong tiến trình ngoại giao, khi các quan chức bắt đầu giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực thi bản ghi nhớ.
Một nguồn tin Iran khác lại cho rằng Vienna (Áo) cũng đang được xem xét như một địa điểm thay thế.
Theo các nguồn tin, thỏa thuận này dự kiến sẽ được đặt tên là “Thỏa thuận Islamabad” hoặc “Tuyên bố Islamabad”, nhằm ghi nhận vai trò trung gian quan trọng của Pakistan trong tiến trình đàm phán.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ tham dự lễ ký kết, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.
Trong khi đó, cũng trong ngày 12/6, kênh CBS dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Iran có thể ký kết một bản ghi nhớ vào đầu tuần tới, mở đường cho tiến trình đối thoại hướng tới một thỏa thuận dài hạn.
Theo đó, việc ký kết bản ghi nhớ này sẽ khởi động 60 ngày đàm phán để thống nhất các điều khoản chi tiết của một thỏa thuận giữa hai bên với khả năng gia hạn thêm thời gian nếu cần thiết.
Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Iran tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Mỹ ngày 11/4/2026. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn các nguồn tin thân cận với đội ngũ đàm phán của Iran cho biết dự thảo bản ghi nhớ với Mỹ đã thiết lập thời hạn đàm phán 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran cũng như việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp của Washington.
Trong khoảng thời gian trên, 24 tỷ USD từ các tài sản bị phong tỏa của Iran cũng sẽ được giải phóng và Tehran có thể tiếp cận với một nửa số tiền này trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán.
Bên cạnh đó, văn kiện này cũng nhằm cung cấp một khuôn khổ cho việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, trong đó bao gồm cả Liban.
Về phần mình, truyền thông nhà nước Iran đã tiết lộ nội dung dự thảo thỏa thuận với Mỹ, trong đó khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
Hãng thông tấn IRNA cho biết nội dung trên nằm trong những vấn đề chính của bản dự thảo đang được hoàn thiện đồng thời khẳng định: "Iran không đưa ra cam kết nào trong văn bản này về việc nhượng lại quyền quản lý eo biển (Hormuz) hoặc khôi phục lại về tình trạng trước khi hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel diễn ra".