Thông điệp về hòa bình và giải trừ hạt nhân được Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh tại lễ tưởng niệm Hiroshima.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 6/8 cam kết tiếp tục duy trì ba nguyên tắc phi hạt nhân - nền tảng trong chính sách an ninh của nước này suốt nhiều thập kỷ - khi phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima cách đây 81 năm.
Theo The Japan Times, bà Takaichi cùng các nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử, thân nhân các nạn nhân, đại diện nhiều quốc gia và chính quyền địa phương đã tham dự buổi lễ tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Đúng 8 giờ 15 phút sáng, thời khắc quả bom nguyên tử phát nổ trên bầu trời Hiroshima ngày 6/8/1945, toàn thể đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân.
Vụ ném bom nguyên tử đã khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng tính đến cuối năm 1945. Ba ngày sau, thành phố Nagasaki tiếp tục hứng chịu quả bom nguyên tử thứ hai, khiến khoảng 74.000 người tử vong vào cuối năm đó.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh thảm kịch tại Hiroshima và Nagasaki cùng những đau thương mà người dân Nhật Bản phải gánh chịu là bài học lịch sử không được phép tái diễn.
Bà khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một thế giới không còn vũ khí hạt nhân và nền hòa bình bền vững, đồng thời tái cam kết Nhật Bản sẽ kiên định với ba nguyên tắc phi hạt nhân và tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến giải trừ vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu.
Theo chính sách được Nhật Bản duy trì nhiều năm qua, ba nguyên tắc phi hạt nhân bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ nước này.
Đây là lần đầu tiên bà Takaichi tham dự lễ tưởng niệm Hiroshima trên cương vị người đứng đầu chính phủ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang chuẩn bị sửa đổi các văn kiện chiến lược an ninh quan trọng vào cuối năm nay, làm dấy lên những tranh luận về việc liệu ba nguyên tắc phi hạt nhân có tiếp tục được giữ nguyên hay không.
Dù nhiều lần khẳng định sẽ duy trì chính sách này, bà Takaichi trước đây từng cho biết bà kế thừa quan điểm do cựu Ngoại trưởng Katsuya Okada đưa ra từ năm 2010, theo đó trong tình huống khủng hoảng, chính phủ đương nhiệm có thể cân nhắc cho phép các tàu mang vũ khí hạt nhân cập cảng tạm thời.
Trong khi đó, Đảng Đổi mới Nhật Bản, đối tác nhỏ trong liên minh cầm quyền, cũng đã đề xuất chính phủ tiến hành một cuộc xem xét mang tính thực tế đối với nguyên tắc thứ ba trong bản kiến nghị chính sách trình lên hồi tháng 6, cho thấy cuộc tranh luận về định hướng chính sách hạt nhân của Nhật Bản vẫn đang tiếp diễn.