11:22 08/11/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada chủ trì họp báo sau hội đàm

Chiều 8/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Justin Trudeau đã chủ trì họp báo chung, thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau họp báo sau khi kết thúc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ, chiều 8/11. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu thăm chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-9/11.

Chiều 8/11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Justin Trudeau. Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Justin Trudeau dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Sau khi hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Justin Trudeau đã chủ trì họp báo chung, thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Hai người đồng cấp đã trả lời báo chí về các biện pháp cụ thể thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư, giáo dục.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam là quốc gia có kim ngạch thương mại song phương và tỷ lệ sinh viên theo học tại Canada thuộc diện cao nhất trong khối các quốc gia Đông Nam Á. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục trong nhiều năm, mỗi năm khoảng 20%. Đặc biệt, nhân dịp này, hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước mà còn là động lực để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác sâu rộng, hiệu quả trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích trên các bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Hiệp định mới giữa Việt Nam và Canada về quan hệ hai nước sẽ mở ra một chương mới toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trên tinh thần Đối tác toàn diện của nhau.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh, Việt Nam và Canada có quan hệ hợp tác truyền thống về kinh tế và thương mại, đặc biệt, việc hai bên chính thức nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada sẽ là khung pháp lý quan trọng để hai nước đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác vốn có trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Justin Trudeau tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, trong đó có lĩnh vực kinh tế.

Trả lời câu hỏi về sự tham gia của Canada vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada coi trọng hợp tác thương mại quốc tế vì tạo ra công ăn việc làm, phát triển kinh tế, tạo cuộc sống tốt hơn cho người dân. Do đó, Canada tích cực tham gia đàm phán TPP với mục đích đẩy mạnh phát triển kinh tế.

TTXVN/Báo Tin Tức