08:20 10/08/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội Truyền thống Trường Sơn

Chiều 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thân mật Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đây là tổ chức Hội đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến trên tuyến chi viện chiến lược — chiến trường Trường Sơn trong suốt 16 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn, không chỉ lập nên kỳ tích góp phần to lớn trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước giành toàn thắng, tuyến đường Trường Sơn còn làm tròn nhiệm vụ gắn kết Bắc - Nam của Việt Nam và 2 nước bạn Lào, Campuchia. Trong cuộc chiến đấu ấy, Bộ đội Trường Sơn đã có hơn 23.000 người hy sinh, hơn 30.000 người bị thương và hàng vạn người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Đảng, Nhà nước đã tặng trao tặng Bộ đội Trường Sơn nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng.

Từ năm 2011, được sự cho phép của Chính phủ, Hội Truyền thống Trường Sơn— Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ra đời để thực hiện nhiệm vụ phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và tri ân tình nghĩa. Đến nay, tổ chức hội đã có ở khắp cả nước với 48 tỉnh Hội có Ban liên lạc và 84 đơn vị truyền thống từ cấp Sư đoàn, Cục, Trung đoàn với hơn 310.000 hội viên. Hội Truyền thống Trường Sơn là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội đã cùng Binh đoàn Trường Sơn thực hiện việc biên soạn lịch sử Binh đoàn Trường Sơn, phát động toàn Hội viết sử, ký ức về Trường Sơn; xuất bản hàng trăm ấn phẩm, hàng chục nghìn đầu sách, đặc biệt là đã xác định, đề nghị Nhà nước công nhận Đường Hồ Chí Minh – Trường Sơn (Đường Trường Sơn Việt Nam) ở 11 tỉnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Hội viên của Hội trên cả nước luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết dân tộc và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.  Trong thời gian từ năm 2011 đến nay, Hội đã vận động giúp đỡ anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong Hội xây mới hơn 2.000 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 160 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên cho 216 chị em sống khó khăn, nuôi dưỡng 14 chị em cô đơn, tặng 2.597 sổ tiết kiệm, mỗi sổ từ 3 - 5 triệu đồng. Hội đã cùng Binh đoàn 12 - Binh đoàn Trường Sơn tiếp tục giúp đỡ hàng nghìn anh chị em thuộc điện chính sách làm các thủ tục để được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước. Hội đã hướng dẫn và tổ chức tìm kiếm đưa 100 thi hài liệt sỹ về các nghĩa trang trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Hội bày tỏ mong muốn Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo, tiếp tục hỗ trợ trong việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chi Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn vào năm 2019; đề nghị Chính phủ Lào xếp hạng Di tích đường Trường Sơn là Di tích Quốc gia để lưu giữ lâu dài tình đoàn kết chiến đấu Việt - Lào.  Hội cũng mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ trong việc quy tập mộ liệt sỹ và kinh phí hoạt động.

Vui mừng gặp lại những chiến sỹ Bộ đội Trường Sơn anh dũng, trung kiên năm xưa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bồi hồi nhớ lại kỷ niệm hành trình 3 tháng rưỡi băng qua đường Trường Sơn cách đây 50 năm, chứng kiến cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong hiên ngang làm nhiệm vụ trong mưa bom đạn của quân thù.

Đề cao khí thế hào hùng, tình cảm cách mạng của các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Trường Sơn, Thủ tướng xúc động nhắc lại hình ảnh anh dũng, kiên cường, những hy sinh, đóng góp to lớn của hàng chục vạn cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên tuyến đường này năm xưa và cho rằng, đây là truyền thống quý báu của Bộ đội Trường Sơn anh hùng.

Nhấn mạnh đến vai trò vô cùng quan trọng của tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, Thủ tướng cho biết, trong số nhiều hoạt động rộng lớn kỷ niệm thành công 70 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ vừa qua, có nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân công lao của Bộ đội Trường Sơn.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội truyền thống Trường Sơn kể từ ngày thành lập đến nay với những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Thủ tướng cho rằng, đó là những hoạt động cụ thể phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong trên tuyến Đường Trường Sơn năm xưa, Thủ tướng mong muốn Hội tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng cơ bản tán thành với các kiến nghị của Hội và cho biết sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng và Chính phủ xem xét, quyết định.

Quang Vũ (TTXVN)