11:19 06/11/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Chiều 6/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vnukov và ông Mikhelson - Chủ tịch Tập đoàn Novatek.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: baochinhphu.vn

Tại buổi tiếp, Đại sứ Liên bang Nga và Chủ tịch Tập đoàn Novatek đã trao Thư của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950 - 30/1/2020).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Nga là đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác với Nga là một ưu tiên lâu dài của Việt Nam. Cho rằng, hợp tác giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Liên bang Nga và Tập đoàn Novatek cần phát huy vai trò cầu nối để đưa các nhà đầu tư Nga đến Việt Nam nhiều hơn, không chỉ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng mà nhiều lĩnh vực khác. Thủ tướng cho biết, nhiều tổ chức uy tín của thế giới đều dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng cao và nhu cầu năng lượng rất lớn. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư của Nga và quốc tế.

Thủ tướng đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Tập đoan Novatek trong lĩnh vực năng lượng và cho biết, nếu có quyết tâm thì Tập đoàn và các đối tác sẽ đầu tư thành công tại Việt Nam. Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Nga, trong đó có Tập đoàn Novatek.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Nga bày tỏ chia buồn với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những mất mát, hậu quả to lớn do bão, lũ gây ra tại các tỉnh miền trung. Ông cho biết sẽ phối hợp với các tập đoàn hàng đầu của Nga để làm cầu nối đưa các doanh nghiệp Nga đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Thay mặt các nhà đầu tư Nga, ông Mikhelson, Chủ tịch Tập đoàn Novatek cho biết, các doanh nghiệp Nga rất khâm phục việc Việt Nam đã khống chế thành công đại dịch COVID-19. Đây là niềm tin để các doanh nghiệp Nga đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn thời gian tới. Các doanh nghiệp Nga có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng và mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Với nền kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Chủ tịch Tập đoàn Novatek đánh giá, không gian đầu tư cho các doanh nghiệp Nga tại Việt Nam là rất lớn. 

Hoan nghênh Đại sứ Liên bang Nga và Chủ tịch Tập đoàn Novatek với những thiện chí thúc đẩy đầu tư, hợp tác kinh doanh với Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nga.

Q.V (TTXVN)