04:19 06/04/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Chiều 6/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2019 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao kết quả quý I/2019 của tỉnh Sóc Trăng, trong đó có tốc độ tăng trưởng, phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; đặc biệt là những tiến bộ về tăng GDP, thu ngân sách.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh Sóc Trăng còn nhiều khó khăn, những vấn đề tồn tại nên các cấp chính quyền cần tự lực vươn lên hơn nữa, ý chí tốt hơn, đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là đổi mới về quản lý, điều hành.

Thủ tướng yêu cầu: Trước mắt tỉnh cần thực hiện vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong thời gian tới, để phát triển bứt phá, mạnh mẽ hơn, các cấp chính quyền ở địa phương phải chủ động chỉ đạo, điều hành; chuyển đổi mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế, trong đó chú trọng nông nghiệp công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển thủy sản gắn với công nghiệp chế biến; phát triển mô hình sinh thái, năng lượng sạch...

Tỉnh cũng cần phát triển sản xuất hàng hóa, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ; phát triển doanh nghiệp tư nhân mạnh mẽ hơn, phát triển hợp tác xã, thu hút những tập đoàn lớn đầu tư vào địa phương...

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến vấn đề giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương; công tác dân tộc, tôn giáo, vấn đề quản lý xã hội... Thủ tướng yêu cầu tỉnh Sóc Trăng kiểm tra, làm rõ thông tin mà dư luận, báo chí đã nêu về việc một số cán bộ ngành giáo dục của Sóc Trăng thông báo đi dự hội nghị kết hợp tham gia hoạt động "về nguồn" tại Côn Đảo nhưng thực chất là đi du lịch.

Thủ tướng nhấn mạnh: Tinh thần là kiểm tra, làm rõ đúng bản chất của vụ việc và thông tin công khai; nếu có sai phạm thì phải xác định rõ trách nhiệm, sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, trong đó kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo thuộc dân tộc Khmer được hưởng trọn vẹn Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ; dâng hương tại Chùa Khleang (Sóc Trăng).

Theo cáo cáo của tỉnh Sóc Trăng, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ; tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của Sóc Trăng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: tình hình thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân; giá một số sản phẩm nông nghiệp (lúa, mía...) giảm, đầu ra không ổn định; việc xây dựng mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn hạn chế; những vướng mắc trong thủ tục đầu tư chưa được tháo gỡ và giải quyết đến nơi đến chốn.

Tại Sóc Trăng các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thiếu hụt lao động, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng so cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn tiềm ẩn nguy cơ có thể gây mất ổn định; tệ nạn ma tuý, đánh bạc tăng so cùng kỳ; hoạt động của hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế.

Quang Vũ - Xuân Tùng - Trung Hiếu (TTXVN)