10:07 13/10/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xây dựng cuộc sống an toàn, bền vững trong vùng lũ

Ngày 12/10, tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Long An về tình hình lũ lụt và các giải pháp khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Ngày 12/10, tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Long An về tình hình lũ lụt và các giải pháp khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra khu vực gia cố đê tại xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Mùa mưa lũ năm nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã hết sức nỗ lực trong đối phó với lũ, nhất là thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương; chỉ đạo của các cấp, các ngành về việc triển khai đối phó với mưa lũ. Các tỉnh đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và vật tư, phương tiện để gia cố bờ bao, bơm tiêu úng, bảo vệ lúa thu - đông, đồng thời tổ chức di dân khỏi vùng ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở cao; tổ chức tốt các điểm trông giữ trẻ, bố trí các chốt tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn giao thông… Tuy nhiên, lũ lụt cũng đã gây ra những thiệt hại đáng kể đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Từ đầu mùa lũ đến nay đã có 34 người bị chết, gần 60.000 ngôi nhà bị ngập nước, diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại và ngập úng là trên 27.000 ha, chiều dài đê, bờ bao bị hư hại là gần 958 km, chiều dài quốc lộ, tỉnh lộ bị cuốn trôi và sạt lở khoảng 5.500 mét…

Các địa phương Long An, Đồng Tháp, An Giang kiến nghị Chính phủ có chủ trương, chỉ đạo hỗ trợ từ ngân sách trung ương kinh phí cho các địa phương phục hồi sau lũ hệ thống kênh mương, bờ bao, giao thông, nông thôn, trạm y tế xã, bệnh viện… Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát lũ vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên và hỗ trợ giống vốn để tái sản xuất vụ đông - xuân 2011 - 2012…

Đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp “sống chung với lũ”

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, lũ lụt là quy luật tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của vùng là Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười. Mục tiêu đề ra là phải chung sống với lũ, khi lũ về, cuộc sống sinh hoạt của cư dân vẫn phải được đảm bảo an toàn, bền vững; phải giảm thiểu tối đa số người bị chết, mất tích; số nhà dân, trạm xá, các công trình phúc lợi xã hội bị ngập lụt do mưa lũ…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, so với trận lũ lịch sử năm 2000, trong trận lũ năm nay, chúng ta cơ bản đạt được yêu cầu theo mục tiêu đề ra là hạn chế được số lượng người chết và mất tích; nhà ở bị ngập lụt ở mức thấp hơn nhiều, diện tích lúa bị mất trắng cũng thấp hơn; cụm tuyến dân cư vượt lũ được xây dựng ngày càng phát huy tác dụng… Những kết quả đạt được ở vùng đất đặc thù này trong phát triển kinh tế-xã hội là khá rõ, trên cơ sở so sánh với mục tiêu và yêu cầu đặt ra về ổn định đời sống dân cư, thâm canh sản xuất, thúc đẩy phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản…

Đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên trong đối phó với lũ lụt, xây dựng cuộc sống an toàn, bền vững cho cư dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương trong vùng cần hết sức quan tâm tới việc đảm bảo tính mạng của nhân dân, nhất là trẻ em, có các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình làm tốt công tác giữ trẻ, đồng thời duy trì, mở rộng các điểm giữ trẻ ở khu dân cư nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người do lũ lụt gây ra. Cùng với đó, các địa phương cần hết sức chú ý tới việc chăm sóc sức khỏe y tế cho nhân dân, chăm lo cho công tác dạy và học, không để mưa lũ làm ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục đào tạo. Trong sản xuất, phải bảo vệ tối đa các diện tích lúa chưa bị ngập, theo đó cần tiếp tục gia cố thêm hệ thống đê bao bảo vệ ruộng đồng, chống sạt lở ở những tuyến đê đập xung yếu; chuẩn bị tốt lượng giống cây trồng, vật nuôi để tái sản xuất sau mưa lũ. Quan tâm hỗ trợ, chăm lo tốt cho đời sống người dân trong vùng, nhất là những gia đình có nhà bị ngập, những hộ nghèo, người neo đơn… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ; quan tâm hơn nữa tới việc củng cố hệ thống đê, đập, các công trình thủy lợi; quy hoạch lại sản xuất, xác định rõ vùng nào có thể sản xuất được 3 vụ, vùng nào thuận lợi cho nuôi trồng thủy hải sản…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu hệ thống cấp thoát nước cho vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên theo hướng rà soát lại quy hoạch thủy lợi, tưới tiêu, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã đi kiểm tra, thị sát tình hình lũ lụt tại một số huyện của 3 tỉnh thuộc vùng lũ đầu nguồn là Long An, Đồng Tháp và An Giang.

Minh Thư