08:08 18/08/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Ngày 17/8, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong Đoàn ĐBQH Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Phòng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngày 17/8, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong Đoàn ĐBQH Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Phòng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các cử tri. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Ý kiến của đại diện cử tri Hải Phòng trong buổi tiếp xúc bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đem lại khí thế thi đua sôi nổi trong đồng bào, chiến sỹ và cử tri cả nước. Cử tri Hải Phòng đề xuất Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại cơ sở, nhất là về công tác bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính và các chính sách an sinh xã hội; đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đặc biệt đến giáo dục - đào tạo để giáo dục thực sự trở thành quốc sách hàng đầu; xây dựng qui hoạch chung hệ thống cảng biển và sân bay trên địa bàn cả nước, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí… Đại diện cử tri doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về chính sách ưu đãi tín dụng, giãn thuế, ổn định giá thuê đất, xúc tiến thương mại và thực hiện bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu.

Cảm ơn cử tri thành phố đã tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII với số phiếu tín nhiệm cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ nỗ lực làm việc hết sức mình, làm tốt hơn nữa trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm của đất nước ta là tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, phấn đấu duy trì tăng trưởng khoảng 6%. Trong đó, tập trung kiểm soát giảm dần chỉ số tăng giá gắn với giảm dần lãi suất, ổn định tỷ giá và kiểm soát thị trường vàng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, giảm nhập siêu dưới 16% và bội chi dưới 5%, không để mất cân đối cán cân thanh toán… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp mà Nghị quyết 11 của Chính phủ đã đề ra, trước hết là kiểm soát chặt chẽ giá cả, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cắt giảm đầu tư công và tập trung vốn cho các công trình sắp hoàn thành, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội…

Thay mặt Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri Hải Phòng; khẳng định, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm và tập trung mọi nguồn lực cho giáo dục đào tạo, trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo ở lĩnh vực đại học, cao đẳng và dạy nghề, đồng thời tiếp tục cải cách giáo dục ở các cấp trung học, tiểu học và mầm non. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, từng địa phương cần quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo, thúc đẩy phong trào học tập… để giáo dục thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giải đáp kiến nghị của cử tri liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng của thành phố… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ đã tập trung xây dựng chính sách về giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp, thực hiện bình ổn các mặt hàng thiết yếu, đàm phán vốn cho một số dự án hạ tầng lớn của thành phố.

Đề cập ý kiến của cử tri thành phố về tình hình gần đây trên Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chủ quyền là thiêng liêng bất khả xâm phạm; Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ làm hết sức bằng sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc; tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, đồng thời phản đối mạnh mẽ và kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền và lợi ích chính đáng trên biển của đất nước ta.

Nhân dịp về tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Thiện Thuật