12:11 21/12/2010

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Cộng hòa Inđônêxia

Chiều 20/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Cộng hòa Inđônêxia Taufiq Kiemas đang thăm chính thức nước ta.

Chiều 20/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Cộng hòa Inđônêxia Taufiq Kiemas đang thăm chính thức nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Taufiq Kiemas và các thành viên trong đoàn đại biểu Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Cộng hòa Inđônêxia sang thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Inđônêxia.


Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Taufiq Kiemas với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quốc hội, vì sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của cả khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Cộng hòa Inđônêxia Taufiq Kiemas. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Inđônêxia đã ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN trong năm 2010, chúc mừng Inđônêxia đảm nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN năm 2011 nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển vững mạnh theo tinh thần Hiến chương ASEAN và mở rộng quan hệ đối tác ngoài ASEAN. 

Thủ  tướng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư...


Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Inđônêxia sớm thả các thuyền viên của Việt Nam đang bị phía Inđônêxia tạm giữ về đoàn tụ với gia đình đón Tết cổ truyền dân tộc sắp tới.

Chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, ông Taufiq Kiemas mong muốn hai nước tiếp tục triển khai có hiệu quả các Hiệp định đã ký kết, nhất là hiệp định về nghề cá, quốc phòng... mà hai bên mới ký kết.


Ông Taufiq Kiemas cho rằng, quan hệ thương mại hai chiều hai nước hiện mới đạt trên 2 tỷ USD là chưa tương xứng với tiềm năng và truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước, do vậy hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trên lĩnh vực này.

Liên quan tới các thuyền viên của Việt Nam đang bị Inđônêxia tạm giữ, ông Taufiq Kiemas đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Inđônêxia làm việc với Bộ Ngoại giao Inđônêxia, trình Tổng thống sớm xử lý vấn đề này, không để ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Cũng trong chiều 20/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Nakamura Hiro Hiko, Chủ tịch các Ủy ban đặc biệt về hỗ trợ phát triển chính thức và các vấn đề liên quan của Thượng nghị viện Nhật Bản (Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản về ODA) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh ngài Nakamura sang thăm làm việc tại nước ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực.


Đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, trong đó có lĩnh vực viện trợ phát triển ODA của Nhật Bản cho Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên sớm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Naoto Kan, trong đó có các dự án ODA, thực hiện hiệp định đối tác kinh tế song phương...


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và cho rằng, sử dụng ODA của Nhật Bản không những sẽ giúp Việt Nam phát triển kinh tế xã hội mà còn thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa hai nước cũng như mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp đoàn, ông Nakamura bày tỏ sự vui mừng trước việc Việt Nam đã chọn Nhật Bản là đối tác để xây dựng nhà máy nhiệt điện hạt nhân số 2 và cho biết, Nhật Bản đang thu xếp nguồn để hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội khu vực thực hiện dự án. Ông Nakamura khẳng định mong muốn của Nhật Bản hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác đất hiếm, đào tạo tiếng Nhật và tuyển y tá sang làm việc tại Nhật Bản...

Trao đổi về những đề xuất của ông Nakamura, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam đang trao đổi cùng với phía Nhật Bản sớm triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân số 2 cũng như việc khai thác đất hiếm.


Về dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, Thủ tướng mong muốn phía Nhật Bản sớm giúp Việt Nam xây dựng dự án tiền khả thi đoạn Hà Nội - Vinh và TP Hồ Chí Minh - Nha Trang.

Thiện Thuật – TTXVN