09:09 27/09/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan

Chiều 26/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Hà Lan Hans Hillen đang thăm làm việc tại nước ta.

Chiều 26/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Hà Lan Hans Hillen đang thăm làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngài Hans Hillen, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Hoan nghênh ngài Hans Hillen sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, chuyến thăm làm việc lần này của Bộ trưởng sẽ là một đóng góp tích cực trong thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Hà Lan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Hans Hillen, trong đó hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và thỏa thuận về hợp tác vật tư quốc phòng Việt Nam – Hà Lan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực kỹ thuật quốc phòng; trang bị cho hải quân; trao đổi kinh nghiệm huấn luyện quân sự, nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia…

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước…
 
Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Hans Hillen bày tỏ sự đồng tình với những đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hà Lan; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai các thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã thống nhất, trong đó sẽ hết sức lưu ý tới việc đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm trong huấn luyện quân sự; trong ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai, hỏa hoạn…

* Sáng 26/9, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Vương quốc Hà Lan do ngài Hans Hillen làm trưởng đoàn.

Hai bên thống nhất trong thời gian tới tăng cường trao đổi đoàn các cấp; trao đổi kinh nghiệm đối phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai; kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và thiết lập quan hệ giữa doanh nghiệp quân đội hai nước, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Hà Lan.

Sau buổi hội đàm, hai bên đã ký kết bản Ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Hà Lan.

Thiện Thuật - Khổng Minh Khánh