02:00 28/02/2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Côlômbia

Chiều 27/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Côlômbia, bà María Ángela Holguin đang có chuyến thăm làm việc tại nước ta.

Chiều 27/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Côlômbia, bà María Ángela Holguin đang có chuyến thăm làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp bà Maria Angela Holguin, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Côlômbia. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng María Ángela Holguin với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, kết quả chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Côlômbia.

Vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thương mại, đầu tư tăng nhanh trong thời gian gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Côlômbia vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, do vậy hai bên cần sớm ký kết các hiệp định về kinh tế, nông nghiệp, đầu tư, dầu khí, giáo dục đào tạo... nhằm tạo khuôn khổ cho hợp tác song phương phát triển. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương, đặc biệt là trên diễn đàn Liên hợp quốc cũng như tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà María Ángela Holguin khẳng định, Côlômbia đặc biệt coi trọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, văn hóa, giáo dục, du lịch...; mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác liên khu vực Mỹ Latinh - Đông Nam Á, nhất là trên lĩnh vực tài chính.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Côlômbia, bà María Ángela Holguin đã có cuộc hội đàm. Sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa hai Chính phủ và Bản ghi nhớ Thiết lập cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Thiện Thuật