03:09 18/03/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Sẵn sàng cử cán bộ y tế sang Nhật Bản

Ngày 17/3, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia buồn sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản...

Ngày 17/3, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia buồn sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trước những tổn thất to lớn do động đất và sóng thần gây ra tại Nhật Bản ngày 11/3 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mặc niệm, tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: Thái Bình-TTXVN


Sau phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng bởi thảm họa này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những tổn thất nghiêm trọng mà người dân Nhật Bản đang phải hứng chịu và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, đặc biệt là gia đình những người bị nạn.

Với niềm tiếc thương sâu sắc những nạn nhân của trận động đất và sóng thần gây ra thiệt hại nặng nề về người và của cho nhân dân Nhật Bản tại vùng Đông Bắc vào ngày 11/3/2011 vừa qua, Đại sứ quán Nhật Bản tại nước ta đã mở sổ tang từ ngày 17/3/2011 đến ngày 23/3/2011 (trừ thứ bảy 19/3/2011 và chủ nhật 20/3/2011).

Trong ngày đầu tiên, nhiều bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đã đến chia buồn sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trước những tổn thất nghiêm trọng do động đất và sóng thần gây ra tại Nhật Bản, đặc biệt là gia đình những người bị nạn.

Trong Sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi: "Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc những nạn nhân trong trận động đất tại Nhật Bản và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản cùng gia đình những người bị nạn. Chúng tôi tin tưởng rằng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản sẽ vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, ngay khi động đất và sóng thần gây ra thảm họa cho Nhật Bản, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã theo dõi chặt chẽ và vô cùng khâm phục sự bình tĩnh, kiên cường của nhân dân Nhật Bản trước thảm họa khốc liệt này. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cử cán bộ y tế sang Nhật Bản góp phần khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra. Chính phủ Việt Nam đã nhất trí về việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi người dân Việt Nam quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để người dân Nhật Bản vượt qua khó khăn trước mắt.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã giúp đỡ tích cực cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập và sinh sống tại Nhật Bản vượt qua khó khăn trong những ngày qua. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tin tưởng sâu sắc với truyền thống kiên cường, đoàn kết và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Nhật Bản sẽ sớm vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki đã cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ khẳng định, nhân dân Nhật Bản sẽ đoàn kết một lòng để sớm vượt qua thảm họa; sẽ tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tại Nhật Bản để đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Bích Thủy - Hoàng Hoa