07:07 18/07/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đồng Tháp cần phát huy lợi thế để sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch

Chiều 16/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhân dịp về dự Hội nghị tổng kết của ngành giáo dục, chiều 16/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt gần 13%, sản lượng lúa ước đạt 2,3 triệu tấn, nuôi trồng thủy sản đạt 180.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 33,02%, kim ngạch xuất khẩu tăng 55,4%... Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Đồng Tháp đã rà soát để điều chỉnh, đình hoãn, giãn tiến độ 152 dự án với số vốn gần 130 tỷ đồng, đồng thời tiết kiệm hơn 47 tỷ chi thường xuyên... Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng bảo đảm tốt các mặt công tác xã hội, nhất là an sinh và phúc lợi xã hội. Nổi bật là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt gần 95%, giải quyết việc làm cho hơn 14.000 lao động, mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 227.000 người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa...

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản...; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tình hình 6 tháng cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn phức tạp: Lạm phát và mặt bằng lãi suất còn đang ở mức cao, nhập siêu vẫn còn lớn, sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn... Do vậy, nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phấn đấu để có mức tăng trưởng hợp lý vẫn phải được tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã đề ra trong Nghị quyết số 02/NQ - CP và số 11/NQ - CP của Chính phủ. Trước hết là tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất để duy trì tăng trưởng hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu; đồng thời, đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đầu tư một cách hợp lý, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm... Kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đồng Tháp cần phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên (vị trí địa lý, tài nguyên đất, nước ngọt...) để phát triển nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch có giá trị gia tăng cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu (gạo và thủy sản); từ đó, rà soát lại qui hoạch, áp dụng khoa học, kỹ thuật, những kinh nghiệm hay vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp quan tâm chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo chuyên nghiệp, đa dạng hóa các hình thức dạy nghề; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là một trong những khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong dịp về thăm làm việc tại Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hương, hoa tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiện Thuật