12:18 14/12/2015

Thủ tướng Nga công du Trung Quốc

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tới thành phố Trịnh Châu, miền Trung Trung Quốc ngày 14/12, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày quốc gia Đông Á này.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Medvedev sẽ tham dự cuộc họp của những người đứng đầu chính phủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO); hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và tổ chức cuộc họp thường kỳ lần thứ 20 giữa những người đứng đầu chính phủ Nga – Trung Quốc.

Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại chính của Nga. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt gần 88,4 tỷ USD trong năm 2014.

Hồi tháng 6 năm nay, bên lề Diễn đàn quốc tế St. Peterburg lần thứ 19 (SPIEF) tại Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quan hệ giữa hai nước đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực. Hiện Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ tư của Nga, với tổng vốn lên tới 32 tỷ USD.

TTXVN/Tin Tức