02:20 13/02/2016

Thủ tướng Nga cảnh báo về cuộc chiến tranh Lạnh mới

Hãng tin Nga TASS đưa tin, ngày 13/2, phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich đang diễn ra ở Đức, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Nga và các nước phương Tây đã rơi vào một cuộc chiến tranh Lạnh mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người đứng đầu Chính phủ Nga nhấn mạnh "đường lối chính trị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với Nga vẫn là thù địch và đóng kín". Ông Medvedev nêu rõ hầu như mỗi ngày đều có những thông báo về "mối đe dọa khủng khiếp nhất" lúc thì đối với NATO nói chung, lúc thì với riêng châu Âu, Mỹ và các nước khác, được coi là xuất phát từ Nga. Thủ tướng Medvedev khẳng định dù thế giới phải đối mặt với nhiều mối đe dọa thực tế, song ông hy vọng các nước phương Tây hiểu rằng chúng hoàn toàn khác, không liên quan tới Nga. 

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh AFP/TTXVN.



Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng tình hình trên thế giới đang "khá bi đát": không có một châu Âu lớn thống nhất, các nền kinh tế châu Âu yếu kém, xung đột tại Trung Đông và Bắc Phi ngày càng leo thang, quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) với Nga bị hủy hoại, còn ở Ukraine đang diễn ra nội chiến. Ông nhấn mạnh hệ thống an ninh châu Âu hiện nay có những vấn đề nhất định, đồng thời kêu gọi phương Tây từ bỏ "học thuyết kiềm chế" trong quan hệ với Nga, phối hợp nỗ lực với Moskva nhằm giải quyết những vấn đề thách thức thể giới. 

Đề cập vấn đề Syria, Thủ tướng Nga cho rằng việc phương Tây từ chối hợp tác với Nga chống chủ nghĩa khủng bố sẽ làm cho những kẻ khủng bố thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng càng lớn mạnh. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các phần tử khủng bố và cực đoan đang mưu toan mở rộng ảnh hưởng không chỉ ở các nước Trung Đông và Bắc Phi, mà còn ở toàn khu vực Trung Á. Theo Thủ tướng Medvedev, việc IS mở rộng được hoạt động như hiện nay là do các bên (Nga và phương Tây) chưa thể gạt bỏ được những bất đồng để cùng hợp tác đối phó với chúng, thậm chí sự hỗ trợ lẫn nhau theo các cơ quan đặc biệt cũng bị thu hẹp. Người đứng đầu Chính phủ Nga cảnh báo nếu không bình thường hóa tình hình Syria và các điểm nóng khác, chủ nghĩa khủng bố sẽ phát triển thành một loại hình chiến tranh mới, gây ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ông Medvedev cũng cho rằng nếu quốc gia Syria thống nhất sụp đổ, đó sẽ là thảm họa đối với toàn khu vực Trung Đông.

Về hoạt động không kích của Nga vào các mục tiêu IS tại Syria, Thủ tướng Medvedev tuyên bố hoạt động quân sự của Nga tại Syria theo đề nghị từ phía Chính phủ quốc gia Trung Đông này chỉ nhằm chống khủng bố và không giải quyết các vấn đề đặc biệt khác. Ông khẳng định chiến dịch không kích của Nga không liên quan đến dân thường và không hề có bằng chứng cho thấy các máy bay ném bom của Nga tại Syria nhằm vào dân thường như phương Tây cáo buộc.
Về cuộc khủng hoảng Ukraine, theo Thủ tướng Nga , tình hình xung đột tại quốc gia láng giềng này và việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk vẫn rất bấp bênh. Ông Medvedev một lần nữa nêu bật sự cần thiết và không thể thay thế của việc tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận Minsk nếu muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông cũng tuyên bố Nga sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho miền Đông-Nam Ukraine.
TTXVN/Tin Tức