05:21 25/05/2014

Thủ tướng Nga bất ngờ tới Crimea

Ngày 25/5, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tới Crimea bắt đầu chuyến thăm thứ hai tới bán đảo bên bờ Biển Đen mới sáp nhập Moskva hồi tháng 3 này.

Ngày 25/5, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tới Crimea bắt đầu chuyến thăm thứ hai tới bán đảo bên bờ Biển Đen mới sáp nhập Moskva hồi tháng 3 này.    

Theo kế hoạch cùng ngày, ông Medvedev sẽ tới thăm văn phòng Cơ quan Di trú Liên bang Nga tại Crimea, vốn là một trung tâm cấp hộ chiếu của Nga. Sau đó, ông sẽ gặp gỡ người dân tại trụ sở của Đảng nước Nga thống nhất (UR) cầm quyền tại Sevastopol. Sang ngày 26/5, ông sẽ thăm trung tâm trẻ em quốc tế Artek.    

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Itar-tass


Phản ứng trước chuyến thăm không báo trước này, cùng ngày, Ukraine đã tố cáo đó là một "hành động khiêu khích có chủ đích" nhằm làm bất ổn nước này trong ngày bầu cử tổng thống.    

Trong một tuyên bố chỉ vài phút sau khi ông Medvedev đặt chân tới Crimea, Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: "Chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới bán đảo bị chiếm đóng của Ukraine vào đúng ngày bầu cử tổng thống Ukraine là hành động khiêu khích có chủ đích nhằm gây bất ổn tình hình ở Ukraine".


TN