07:10 05/07/2026

Thủ tướng Modi: Ấn Độ vượt qua khủng hoảng năng lượng nhờ ngoại giao

Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ đã tránh được nguy cơ thiếu nhiên liệu, gián đoạn nguồn cung khí hóa lỏng (LPG) và tăng giá mạnh trong giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo The Hindu ngày 5/7, phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy lọc dầu HPCL Rajasthan Refinery Limited ở huyện Balotra, bang Rajasthan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này đã ứng phó hiệu quả với các thách thức phát sinh từ xung đột tại Trung Đông.

Ông Modi cho rằng New Delhi đã đưa ra các quyết định đúng thời điểm, đánh giá chính xác tình hình, xây dựng chiến lược phù hợp, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn lực trong nước và các kênh ngoại giao. Theo ông, cách tiếp cận này giúp Ấn Độ duy trì ổn định nguồn cung năng lượng trong giai đoạn thị trường toàn cầu chịu nhiều biến động.

Thủ tướng Ấn Độ nói nước này không phải áp dụng biện pháp phân phối hạn chế đối với xăng và dầu diesel, khác với một số quốc gia khác trong thời kỳ khủng hoảng. Ông cũng khẳng định nguồn cung LPG, đặc biệt là khí đốt phục vụ nấu ăn, không bị gián đoạn nghiêm trọng, kể cả tại các khu vực xa xôi, dù có một số trở ngại nhỏ trong quá trình phân phối.

Theo ông Modi, giá bình gas dân dụng tại Ấn Độ lẽ ra có thể tăng lên khoảng 2.000 rupee mỗi bình nếu phản ánh đầy đủ biến động quốc tế. Tuy nhiên, chính phủ đã giữ giá ở mức dưới 950 rupee mỗi bình đối với người tiêu dùng phổ thông và khoảng 650 rupee mỗi bình đối với các hộ hưởng lợi từ chương trình Ujjwala, chương trình hỗ trợ khí đốt cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Ông cũng nhắc tới chính sách hỗ trợ phân bón, cho biết Ấn Độ vẫn cung cấp urê ở mức khoảng 300 rupee mỗi bao. Theo ông, nếu đi theo diễn biến giá toàn cầu sau xung đột Nga - Ukraine, giá urê có thể đã lên tới khoảng 3.000 rupee mỗi bao.

Phần chi phí chênh lệch này, theo ông Modi, được các doanh nghiệp dầu khí nhà nước hấp thụ nhằm bảo vệ người tiêu dùng và nông dân. Thủ tướng Ấn Độ cho biết, tính đến hết tháng 6/2026, các doanh nghiệp dầu khí nhà nước đã gánh khoản lỗ khoảng 750 tỷ rupee (khoảng 7,9 tỷ USD), tương đương chi phí xây dựng một nhà máy lọc dầu.

Ông Modi đồng thời nhấn mạnh vai trò của các nhà máy lọc dầu trong nước trong việc giúp Ấn Độ vượt qua giai đoạn căng thẳng. Theo ông, các cơ sở lọc dầu đã tăng sản lượng khí đốt hóa lỏng, góp phần bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa.

Thủ tướng Ấn Độ cho biết nước này đã liên tục mở rộng công suất lọc dầu và hiện là quốc gia có năng lực lọc dầu lớn thứ tư thế giới. Ông khẳng định New Delhi sẽ tiếp tục tăng công suất trong những năm tới nhằm củng cố an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Tại sự kiện ở Rajasthan, ông Modi cũng chỉ trích đảng Quốc đại, cáo buộc chính quyền bang trước đây do đảng này lãnh đạo đã làm chậm tiến độ dự án lọc dầu Balotra. Theo ông, biên bản ghi nhớ về dự án được ký năm 2017, nhưng trong giai đoạn 2018 - 2023, khi Rajasthan do Quốc đại điều hành, việc triển khai gần như bị đình trệ do thiếu sự phối hợp cần thiết. Dự án chỉ được thúc đẩy trở lại sau khi đảng Nhân dân Ấn Độ giành lại quyền lãnh đạo bang Rajasthan vào năm 2023.

Nhà máy lọc dầu HPCL Rajasthan Refinery Limited là tổ hợp lọc hóa dầu tích hợp quy mô lớn tại huyện Balotra. Dự án có công suất lọc dầu 9 triệu tấn mỗi năm, cùng năng lực sản xuất hóa dầu 2,4 triệu tấn mỗi năm.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 795 tỷ rupee (khoảng 8,4 tỷ USD). Công ty dầu khí nhà nước Hindustan Petroleum nắm 74% cổ phần, trong khi chính quyền bang Rajasthan sở hữu phần còn lại. Dự án ban đầu dự kiến được khánh thành ngày 22/4, nhưng kế hoạch bị hoãn sau khi xảy ra hỏa hoạn tại bộ phận chưng cất dầu thô một ngày trước đó.

Việc nhà máy đi vào hoạt động được kỳ vọng giúp Ấn Độ tăng năng lực chế biến dầu thô trong nước, đồng thời hỗ trợ mục tiêu mở rộng chuỗi giá trị hóa dầu.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc