02:13 08/02/2015

Thủ tướng Israel ra lệnh phá hủy nhà ở Bờ Tây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh phá hủy khoảng 400 ngôi nhà của người Palestine vừa mới được xây dựng ở Bờ Tây.

Các nguồn tin báo chí khu vực ngày 7/2 đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh phá hủy khoảng 400 ngôi nhà của người Palestine vừa mới được xây dựng ở Bờ Tây.

Khu nhà được tờ Daily Mail đưa tin do châu Âu xây dựng ở Bờ Tây.


Động thái này của chính quyền Tel Aviv diễn ra sau khi tờ nhật báo “Daily Mail” của Vương quốc Anh đăng một phóng sự với nội dung cho rằng Liên minh châu Âu (EU) tài trợ cho một dự án xây dựng các khu nhà ở cho người Palestine tại khu vực nói trên.

Chính quyền Israel tuyên bố rằng EU có thể bị chất vấn liên quan tới vấn đề giấy phép xây dựng của các ngôi nhà này. Hôm 6/2, một phát ngôn viên của EU đã lên tiếng bảo vệ dự án tài trợ cho người Palestine và khẳng định tính hợp pháp của dự án.

Một cậu bé người Palestine tại ngôi nhà ở khu Bờ Tây.


Trên mỗi ngôi nhà đều có biểu tượng của EU.


Shadi Othman, nhân viên truyền thông tại văn phòng đại diện của EU tại Bờ Tây và Dải Gaza, hôm 5/2 nói với Daily Mail rằng dự án là một phần của kế hoạch xây dựng các cơ sở hạ tầng của nhà nước Palestine trong tương lai.

Othman nói thêm người Palestine có quyền sống, xây dựng trường học và phát triển kinh tế tại khu vực Bờ Tây. Chính quyền Tel Aviv đã phê chuẩn một loạt các kế hoạch xây dựng các khu định cư mới ở Đông Jerusalem al-Quds trong những tháng gần đây và việc làm này đã hứng chịu chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Chính sách mở rộng các khu định cư của Israel trên đất chiếm đóng của Palestine đã tạo ra trở ngại lớn trên con đường thiết lập hòa bình ở Trung Đông. Trên nửa triệu người Do Thái hiện đang sống tại hơn 120 khu định cư được xây dựng từ năm 1967 tại Bờ Tây, bao gồm cả Đông al-Quds.


TN