03:06 13/03/2026

Thủ tướng Israel nhấn mạnh mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/3 cho biết quân đội nước này đang tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv, ngày 2/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Israel và Iran bùng phát hôm 28/2, ông Netanyahu tuyên bố các hoạt động quân sự của Israel đang tập trung vào mục tiêu làm suy giảm năng lực tên lửa và hạt nhân của Iran.

Theo Thủ tướng Israel, các chiến dịch hiện nay đã gây tổn thất nghiêm trọng cho một số cơ sở và lực lượng liên quan đến Iran, đồng thời nhằm vào các nhóm mà Israel cho là lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực. Bên cạnh đó, lực lượng Hezbollah tại Liban cũng đang phải đối mặt với sức ép từ các chiến dịch quân sự của Israel.

Nhà lãnh đạo Israel còn nêu bật sự phối hợp giữa Israel và Mỹ trong chiến dịch hiện nay, cho rằng sự hợp tác này đã mang lại những kết quả nhất định. Việc hai nước phối hợp hành động có thể tác động tới tương quan lực lượng tại Trung Đông. Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel đang thúc đẩy các cơ hội ngoại giao mới trong khu vực. Theo đó, trong những ngày này, ông và các cộng sự “đang xây dựng thêm các liên minh với các quốc gia trong khu vực - những liên minh mà chỉ vài tuần trước thôi dường như khó có thể hình dung”.

Người đứng đầu Chính phủ Israel cũng cho rằng mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn Iran phát triển các năng lực quân sự mà Israel coi là “mối đe dọa đối với an ninh”.

Trong một động thái khác có liên quan, quân đội Israel tuyên bố đã phát động “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào hệ thống cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran trên toàn thủ đô Tehran trong đêm 12/3 (giờ địa phương).

* Cũng trong ngày 12/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi xác nhận Tehran đã cho phép tàu thuyền từ một số quốc gia đi qua Eo biển Hormuz, giữa lúc tuyến đường thủy này trên thực tế vẫn đang bị phong tỏa do cuộc chiến giữa Tehran với Mỹ và Israel.

Theo ông Takht-Ravanchi, một số quốc gia đã thảo luận với Iran về việc di chuyển qua Eo biển một cách an toàn và Tehran “đã hợp tác với họ”.

Đồng quan điểm với Thứ trưởng Takht-Ravanchi, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Amir Saeid Iravani ngày 12/3 tuyên bố Tehran không có ý định phong tỏa hoàn toàn Eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh nước Cộng hòa Hồi giáo có quyền đảm bảo hòa bình và an ninh trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) Ali Larijani tuyên bố đất nước của ông sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi Mỹ phải “hối hận” về “tính toán sai lầm nghiêm trọng” khi phát động cuộc chiến chống Tehran.

* Đáng chú ý, truyền thông Iran cùng ngày đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố danh sách các mục tiêu mới trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả các tập đoàn lớn của Mỹ như Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle và Palantir.

Theo hãng tin Tasnim, các tập đoàn trên bị đưa vào danh sách “mục tiêu hợp pháp”, với cáo buộc công nghệ của họ đang được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Israel trong cuộc xung đột hiện nay. Động thái này cho thấy phạm vi đối đầu đang mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng công nghệ và điện toán đám mây.

Trước đó, Iran đã triển khai những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một số trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain, gây gián đoạn nghiêm trọng dịch vụ điện toán đám mây trong khu vực. Đây được coi là lần đầu tiên các cơ sở hạ tầng điện toán quy mô lớn trở thành mục tiêu tấn công trực tiếp trong một cuộc xung đột tại Trung Đông.

Giới quan sát cho rằng hành động tấn công trực tiếp vào các trung tâm dữ liệu đánh dấu bước leo thang đáng kể so với các hình thức chiến tranh mạng trước đây, vốn chủ yếu bao gồm tấn công mạng và gây nhiễu điện tử. Những diễn biến mới cũng tác động đến thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ số Nasdaq-100 (chỉ số đo lường của 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ) biến động mạnh trong những ngày gần đây khi giới đầu tư bắt đầu tính đến rủi ro vì các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công trong xung đột.

Trong khi đó, Amazon thừa nhận một số trung tâm dữ liệu của hãng tại UAE đã bị hư hại trong các cuộc tấn công, song khẳng định hệ thống toàn cầu của công ty vẫn duy trì hoạt động nhờ khả năng chuyển hướng khối lượng xử lý sang các khu vực khác.

Các chuyên gia an ninh nhận định việc các hạ tầng công nghệ dân sự ngày càng gắn với hoạt động quân sự khiến ranh giới giữa mục tiêu quân sự và mục tiêu dân sự trở nên mờ nhạt, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng sang lĩnh vực kinh tế và công nghệ toàn cầu.

Thanh Bình - Đức Trung - Thành Hữu (TTXVN)