09:22 09/09/2026

Thủ tướng Israel kiện báo Haaretz, bác tin UAE từng cảnh báo về cuộc tấn công của Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo luật sư khởi kiện tờ báo Haaretz vì một bài viết cáo buộc ông từng được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cảnh báo về cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Văn phòng Thủ tướng Israel (PMO) bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 9/9, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo ông Benjamin Netanyahu đã yêu cầu các luật sư tiến hành khởi kiện Haaretz về tội phỉ báng, liên quan đến một bài báo gần đây của tờ này cho rằng Thủ tướng Israel đã nhận được cảnh báo từ UAE về cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas.

Vụ kiện cũng nhằm vào Shlomi Eldar, nhà báo của tờ Haaretz thực hiện bài viết.

PMO khẳng định thông tin được đăng tải là “hoàn toàn bịa đặt”, đồng thời cho biết không có bất kỳ liên lạc nào giữa ông Netanyahu và UAE từ đầu tháng 9/2023 cho đến khi xảy ra cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

PMO tuyên bố: “Việc kiểm tra kỹ lưỡng không chỉ nhật ký cuộc gọi của Thủ tướng mà cả hồ sơ ra vào Văn phòng Thủ tướng trong giai đoạn này cũng không cho thấy bất kỳ lần nào đại diện UAE đến Văn phòng Thủ tướng”.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng bài báo nằm trong một “âm mưu thâm độc với thời điểm chính trị rõ ràng” khi Israel chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử vào tháng 10 tới.

PMO đồng thời cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm những “âm mưu sai sự thật” tương tự trong thời gian tới.

Trong thông báo về vụ kiện, PMO cũng tiếp tục đưa ra cáo buộc liên quan đến trách nhiệm đối với cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Cơ quan này nhắm tới Ronen Bar, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet), và Herzi Halevi, cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho rằng cả hai đã nhận thấy những dấu hiệu báo trước vụ thảm sát vài giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu nhưng không thông báo kịp thời cho ông Netanyahu.

Báo Haaretz, trong phản hồi đầu tiên trước thông báo về vụ kiện, tuyên bố vẫn giữ nguyên nội dung bài viết.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel)