Cáo buộc Iran từng âm mưu sát hại một trong hai con trai thủ tướng được đưa ra giữa lúc căng thẳng Israel - Iran leo thang.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Iran từng tìm cách sát hại một trong các con trai của ông, nhưng không tiết lộ thời điểm, địa điểm hay người con nào là mục tiêu của âm mưu này.
Thủ tướng Israel đưa ra thông tin trên hôm 24/8, trong bối cảnh liên minh cầm quyền của ông đang tụt lại trong một số cuộc thăm dò dư luận trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10. Đây là thời điểm chính trường Israel chịu nhiều tác động từ cuộc chiến giữa Israel, Mỹ và Iran.
Xung đột bắt đầu bằng cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng 4 thành viên gia đình thiệt mạng.
Theo The Jerusalem Post, ông Netanyahu đưa ra cáo buộc về âm mưu nhằm vào con trai ông trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Channel 14, một kênh truyền hình của Israel.
“Đây là một trường hợp không thể tin nổi. Iran đã nhắm vào một trong các con trai tôi. Iran đã tìm cách sát hại con tôi”, Thủ tướng Israel nói.
Tuyên bố được đưa ra khi ông trả lời các thông tin liên quan đến việc một cơ quan an ninh Israel từ chối bố trí đội bảo vệ cho Gadi Eisenkot, cựu tham mưu trưởng quân đội Israel và là một trong những đối thủ đang cạnh tranh sát sao với ông Netanyahu trong cuộc đua trở thành thủ tướng sau bầu cử.
Thủ tướng Israel có hai con trai và một con gái và chính quyền Israel đã gia hạn chế độ bảo vệ cá nhân cho hai con trai cùng vợ của ông hồi tháng 7.
Con trai cả của ông là Yair (35 tuổi) đã dành nhiều thời gian ở Miami (Mỹ) từ đầu năm 2024. Việc này từng gây tranh cãi tại Israel do chi phí ngân sách dành cho công tác bảo vệ.
Tuy nhiên, ông Netanyahu không cho biết người con nào từng là mục tiêu của Iran, cũng không đưa ra bằng chứng hoặc thông tin cụ thể về âm mưu mà ông đề cập.
Cáo buộc của Thủ tướng Israel diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục kéo dài sau chiến dịch quân sự và trong bối cảnh Israel bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử tháng 10 và chính phủ Netanyahu chịu sức ép ngày càng lớn về an ninh cũng như tình hình chính trị trong nước.