08:11 26/08/2014

Thủ tướng Iraq quyết kiểm soát vũ khí, các nhóm vũ trang

Thủ tướng được đề cử của Iraq, ông Haidar al-Abadi tuyên bố chính phủ nước này sẽ siết chặt kiểm soát vũ khí và hoạt động của các nhóm vũ trang.

Ngày 25/8, Thủ tướng được đề cử của Iraq, ông Haidar al-Abadi tuyên bố chính phủ nước này sẽ siết chặt kiểm soát vũ khí và hoạt động của các nhóm vũ trang.

Ông Haidar al-Abadi. Ảnh: AFP


Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Baghdad, Thủ tướng được đề cử Iraq cho biết mặc dù chính phủ hoan nghênh các lực lượng không chính quy chiến đấu chống lại các phiến quân, song các lực lượng này “phải hoạt động trong khuôn khổ nhà nước, theo sự chỉ đạo của nhà nước cũng như chịu sự kiểm soát của các lực lượng quân đội và an ninh".

Ông al-Abadi cũng hoan nghênh việc lực lượng người Kurd hợp tác chặt chẽ với quân đội chính phủ trong cuộc chiến chống nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp hơn nữa giữa chính quyền trung ương và chính quyền khu tự trị người Kurd nhằm ngăn chặn IS.

Trong bối cảnh lực lượng an ninh Iraq hoạt động yếu kém, các nhóm vũ trang ở nước này đã trở thành lực lượng chính chống phiến quân, trong đó IS. Tuy nhiên, việc khuyến khích các hoạt động này cũng tạo điều kiện cho một số nhóm vũ trang tiến hành các vụ bạo lực đẫm máu liên quan thù địch giáo phái.

Ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng được đề cử al-Abadi, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo người tại một đền thờ của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Baghdad, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Trước đó, vào ngày 22/8, các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Shi'ite xả súng sát hại 70 người tại một đền thờ Hồi giáo Sunni ở tỉnh Diyala, miền Đông Iraq.


TTXVN/Tin tức