10:17 02/10/2025

Thủ tướng Hungary chỉ trích EU muốn đẩy khối vào xung đột với Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng một số đề xuất được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ở Copenhagen có thể khiến khối này tiến gần hơn đến việc trực tiếp tham gia vào xung đột Nga - Ukraine.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại một cuộc họp báo tại Budapest. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông khẳng định Hungary sẽ tiếp tục phản đối các biện pháp có nguy cơ làm leo thang tình hình.

Theo đài RT ngày 2/10, trong một phát biểu trên mạng xã hội X, Thủ tướng Viktor Orban cho biết các nhà lãnh đạo EU đang xem xét nhiều đề xuất liên quan đến việc sử dụng ngân sách của khối để hỗ trợ Ukraine, thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của nước này, cũng như tài trợ cho hoạt động cung cấp vũ khí. Ông cho rằng những nội dung này phản ánh xu hướng mà ông gọi là “ủng hộ chiến tranh” và tuyên bố Hungary sẽ phản đối.

Hội nghị thượng đỉnh tại Copenhagen được tổ chức trong bối cảnh nhiều nước châu Âu phát hiện các vụ xâm nhập của thiết bị bay không người lái chưa xác định nguồn gốc. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết chính phủ nước này chưa thể xác định thủ phạm, nhưng nhấn mạnh Nga vẫn là quốc gia được coi là mối đe dọa chính đối với an ninh châu Âu.

Một trong những sáng kiến được đưa ra tại cuộc họp là ý tưởng thành lập “bức tường chống thiết bị bay không người lái”, một hệ thống phòng thủ trên không được thiết kế nhằm đối phó với các mối đe dọa mới. Tuy nhiên, theo tờ Politico, cuộc thảo luận chưa đạt được nhiều tiến triển, trong khi Bloomberg cho rằng kế hoạch này giống một “khái niệm truyền thông” hơn là một chương trình cụ thể.

Về phía Nga, nước này đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng những sự cố gần đây liên quan đến thiết bị bay không người lái là kết quả của hành động khiêu khích do Ukraine cùng một số nước châu Âu đứng sau. Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) khẳng định vụ xâm nhập không phận Ba Lan vừa qua, vốn bị Warsaw quy trách nhiệm cho Moskva, thực chất là một chiến dịch nhằm làm gia tăng căng thẳng. SVR dự đoán các sự cố tương tự có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Trong khi đó, lãnh đạo EU tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự mở rộng hỗ trợ Ukraine và gia tăng năng lực phòng thủ trong khối. EU cũng xem xét khả năng điều chỉnh cơ chế ra quyết định, bao gồm việc hạn chế quyền phủ quyết của một số quốc gia, trong đó có Hungary, đối với các vấn đề chính sách đối ngoại và an ninh.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc