07:18 31/07/2025

Thủ tướng gặp mặt Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam để thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy

Chiều 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì gặp mặt Đoàn ngoại giao tại Việt Nam để thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Đoàn ngoại giao tại Việt Nam; hơn 80 Đại sứ, Phó đại sứ, Đại biện, đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Báo cáo về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với sự quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực, đồng lòng của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã thành công bước đầu rất quan trọng.

Trong đó, đã sắp xếp, cơ cấu tinh gọn tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng; 5 tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp, tổ chức và hoạt động thống nhất trong 1 tổ chức là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giảm khoảng 45% các đầu mối bên trong Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giảm 5 Bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ và tương ứng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở địa phương. Theo đó đã giảm từ 70% - 90% các đầu mối bên trong, riêng tổng cục giảm 100%. Đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố; không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện; giảm khoảng 70% đơn vị hành chính cấp xã, cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo về kết quả tinh gọn sắp xếp, tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ có tính chất bước ngoặt lớn trong lịch sử 80 năm của đất nước Việt Nam. Với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản, toàn diện cả tư duy, tầm nhìn, triết lý phát triển cả về tổ chức, lực lượng và đồng bộ khơi thông các điểm nghẽn, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tăng cường đối ngoại, nâng cao uy tín, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau khi nghe báo cáo về tiến trình và kết quả công cuộc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của Việt Nam, Đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamale Chouaibi, Phó Trưởng Đoàn Ngoại giao, thay mặt Đoàn Ngoại giao đánh giá cao công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Việt Nam.

Nhấn mạnh, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua đã chứng minh tính đúng đắn của tầm nhìn, các quyết sách, chiến lược của Việt Nam, Đại sứ Jamale Chouaibi tin tưởng với công cuộc cải cách kể trên, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng vươn lên giành các vị trí cao trong các bảng xếp hạng về mục tiêu phát triển bền vững, tự do kinh tế, sáng tạo toàn cầu…, đặc biệt là cải thiện đời sống của người dân và nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cho rằng, cải cách, sự phát triển của Việt Nam cũng giúp doanh nghiệp của các nước, các tổ chức quốc tế phát triển, theo Đại sứ Jamale Chouaibi, các nước, tổ chức quốc tế sẽ luôn sát cánh, hỗ trợ Việt Nam đạt khát vọng đến năm 2045 trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao.

Chú thích ảnh
Đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự buổi gặp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, các Đại sứ, Đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cũng bày tỏ quan tâm và cảm kết sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển, nhất là trong các lĩnh vực: Phát triển xanh; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính công; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo an sinh xã hội; cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân…

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, chuyển lời chào, thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn các Đại sứ, Đại biện, đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã dành tình cảm chân thành, trân quý và sự cam kết ủng hộ đối với Việt Nam trong suốt thời gian qua và tới đây.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn và từ thực tiễn sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để thực hiện tầm nhìn trên, Việt Nam phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột chính là: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình đó, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực của sự phát triển.

Theo Thủ tướng, Việt Nam xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm và phải xây dựng nền kinh tế độc tập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước, tổ chức trên thế giới; kiên định chính sách quốc phòng “4 không”; xây dựng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện đường lối trên, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình của người dân, doanh nghiệp; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đạt thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được đảm bảo; tăng trưởng duy trì mức khá cao; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát; đời sống nhân dân được nâng lên, chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 33 bậc.

Chú thích ảnh
Đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự buổi gặp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Thủ tướng, để thực hiện tầm nhìn, với mục tiêu chiến lược là giữ vững độc lập, tự do và đảm bảo ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam phải đổi mới, cách mạng hơn nữa. Do đó, từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam đã tiến hành nhiều công việc quan trọng, trong đó có việc thực hiện “cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy”, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính thụ động giải quyết những vấn đề của nhân dân sang nền hành chính chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Việt Nam đổi mới một số lĩnh vực với việc triển khai “bộ tứ trụ cột” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; đột phá về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Và tới đây, Việt Nam sẽ có một số chính sách mới về giáo dục, y tế, văn hóa.

Chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình giành độc lập dân tộc, bảo vệ và phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, triển khai những nhiệm vụ chiến lược, đưa đất nước đến 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao là nhiệm vụ rất khó khăn, thách thức, nhất là ngay trong năm nay phải đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% để tạo đà, tạo lực, tạo thế cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Khẳng định, để đạt các mục tiêu trên, ngoài nỗ lực của Việt Nam, không thể thiếu sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, mà các Đại sứ, Đại biện, đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam là những “sợi dây tơ hồng” giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam trân trọng cảm ơn, đón nhận ý kiến đóng góp, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế với tất cả tấm lòng trân trọng, với lửa trong tim, vì sự phát triển của mỗi bên và vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phạm Tiếp