05:06 18/05/2022

Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ), ngày 17/5 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến Thương mại-Đầu tư-Du lịch giữa Việt Nam-Hoa Kỳ do Vietnam Airlines phối hợp cùng Saigontourist Group và Thiên Minh Group tổ chức.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Với chủ đề "Rediscovering Vietnam" (Tái khám phá Việt Nam), Hội nghị truyền tải thông điệp về sự phục hồi, mở cửa và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam sau 2 năm đại dịch, cũng như triển vọng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai. Sự kiện đã giới thiệu tới đông đảo đối tác, người tiêu dùng Hoa Kỳ về những nông sản nổi bật của Việt Nam. UBND tỉnh Bắc Giang, Vietnam Airlines và các đối tác Hoa Kỳ đã ký kết biên bản hợp tác về xúc tiến xuất khẩu, tiêu thụ vải thiều và nông sản Bắc Giang.

Tại Hội nghị, Vietnam Airlines giới thiệu về đường bay thẳng Hoa Kỳ-Việt Nam, giúp nhanh chóng kết nối thương mại, du lịch hai nước. Hiện nay, hãng hàng không quốc gia đang khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần giữa San Francisco và TP Hồ Chí Minh. Vietnam Airlines dự kiến sẽ tăng tần suất bay thẳng Hoa Kỳ lên hằng ngày vào năm 2023, đồng thời đang nghiên cứu mở đường bay chuyên chở hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và Los Angeles.

Saigontourist Group nhấn mạnh lợi thế sở hữu hàng trăm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khu giải trí, sân golf, trung tâm hội nghị cao cấp, cùng mạng lưới đối tác tàu biển rộng lớn của Hoa Kỳ; hàng năm đón tiếp phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách Hoa Kỳ doanh thu mang lại hàng nghìn tỷ đồng. Saigontourist Group sẽ tiếp tục đầu tư, nâng tầm dịch vụ các sản phẩm du lịch, đặc biệt các dòng sản phẩm được du khách Hoa Kỳ ưa chuộng, như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp (Premium Travel), du lịch biển và du lịch chăm sóc sức khỏe (Wellness Tourism).

Thiên Minh Group nhận định hiện nay là thời điểm thuận lợi nhất để thương mại, hàng không, du lịch Việt Nam tăng cường sự hiện diện ở Hoa Kỳ. Tại sự kiện, Thiên Minh Group đã quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch đạt mức độ cao nhất về tính bền vững về môi trường, thiên nhiên và xã hội, đồng thời giới thiệu iVIVU.com, một thành viên của Thiên Minh sẽ cung cấp các tour du lịch đi Mỹ cho khách hàng người Việt Nam tìm kiếm những trải nghiệm riêng tư và đặc sắc kể từ mùa Hè năm 2022.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trải qua nhiều thăng trầm, và sau 27 năm bình thường hóa quan hệ, quan hệ hai nước ngày càng tốt hơn, mang lại hiệu quả cho cả 2 nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Trong đó, quan hệ thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học, giáo dục trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song thương mại hai chiều Việt Nam-Hoa Kỳ tăng mạnh, đạt 112 tỷ USD; Hoa Kỳ là đối tác thương mại đứng thứ 2 của Việt Nam; Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Nhiều lĩnh vực hợp tác khác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, sau 35 năm Đổi mới, xóa bỏ quan liêu bao cấp, thực hiện đa sở hữu, hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ một nền kinh tế quy mô chỉ đạt 4,2 tỷ USD, nay đạt khoảng 350 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người từ 100 USD/năm lên hơn 3.000 USD/năm.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt mục tiêu đó, Việt Nam xây dựng đất nước dựa trên xây dựng 3 trụ cột: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó xuyên suốt là vì con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của sự phát triển.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hai nước tiếp tục tìm hiểu, hợp tác đầu tư, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trong đó, ngoài tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư và góp phần làm phát triển thị trường vốn tại Việt Nam lành mạnh, bền vững.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị đầu tư, hợp tác vào các lĩnh vực mang tính toàn cầu như vấn đề chống biến đổi khí hậu; chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch; chuyển đổi số; khoa học, công nghệ; đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng thể chế, cung cấp vốn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược; khoa học quản lý...

Theo Thủ tướng, sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát, lây lan, nhờ nỗ lực của chính mình và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh; tiến hành mở cửa du lịch từ ngày 15/3/2022. Ngay sau đó, lượng khách du lịch đã tăng mạnh trở lại, trong đó Hoa Kỳ là một trong những thị trường du lịch lớn của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng và hy vọng sau dịch bệnh, sau các hoạt động xúc tiến, đặc biệt là sau khi lãnh đạo hai nước có các thỏa thuận tăng cường hợp tác trong chuyến công tác này, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chân thành, tin cậy, trách nhiệm, hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai nước sẽ có nhiều khởi sắc.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo một số bộ, cơ quan của Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, lãnh đạo thành phố San Francisco đã chứng kiến các tổ chức, doanh nghiệp hai nước trao biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực như hợp tác xuất khẩu vải và nông sản giữa tỉnh Bắc Giang giữa UBND tỉnh Bắc Giang, Vietnam Airlines và Emission Resources (Hoa Kỳ); hợp tác công nghệ giữa Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Cisco (Hoa Kỳ); hợp tác giáo dục giữa Tập đoàn Giáo dục EMG Education và Đại học California Irvine và Học viện Năng khiếu và Tài năng Toàn cầu (Hoa Kỳ); hợp tác vận chuyển hàng hoá quốc tế thông qua mạng bay và hạ tầng giao nhận rộng khắp trong khu vực và toàn cầu giữa hãng hàng không Vietjet và United Parcel Service Co. (UPS).

Phạm Tiếp (TTXVN)