03:17 19/03/2014

Thủ tướng Crimea: Các bộ trưởng Ukraine 'sẽ bị tống về'

Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov cho biết các quan chức cấp cao của Ukraine được Chính quyền Kiev phái tới vùng lãnh thổ này sẽ không được phép nhập cảnh trong bối cảnh đang căng thẳng giữa các lực lượng quân đội tại khu vực này.

Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov ngày 19/3 cho biết các quan chức cấp cao của Ukraine được Chính quyền Kiev phái tới vùng lãnh thổ này sẽ không được phép nhập cảnh trong bối cảnh đang căng thẳng giữa các lực lượng quân đội tại khu vực này.

Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov. Ảnh: RIA Novosti.


Hãng Interfax dẫn lời Thủ tướng Aksyonov khẳng định: "Họ không được hoan nghênh ở Crimea. Không ai cho phép họ vào Crimea (Crưm) và họ sẽ bị tống về".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ra lệnh cho Phó Thủ tướng thứ nhất Vitaly Yarema và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ihor Tenyukh bay gấp tới Crimea "để giải quyết tình hình" tại khu vực hiện do lực lượng Nga kiểm soát này.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp của nội các Ukraine, Bộ trưởng cấp cao Ostap Semerak cho biết Phó Thủ tướng thứ nhất Yarema và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Tenyukh sẽ phụ trách việc "đảm bảo cuộc xung đột không bị quân sự hóa". Ông còn cho biết hai quan chức cấp cao này vừa rời khỏi cuộc họp.


T.N (Theo Reuters/AFP)