Tối 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ ngành, địa phương tham dự họp tại các điểm cầu trong nước.
Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc quan trọng nhất hiện nay là cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; đồng thời tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự cho người quá cố. Cùng với đó là phải khắc phục ngay chỗ ở cho nhân dân, an toàn trường học cho học sinh, nơi khám chữa bệnh cho người bệnh; tiếp cận ngay, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt; khắc phục các sự cố về điện, viễn thông, giao thông...
Dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo; tại điểm cầu Gia Lai có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và 1 số điểm cầu Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Các điểm cầu họp trực tuyến. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Theo báo cáo cập nhật đến 20 giờ ngày 20/11, từ sáng 16/11 đến nay, khu vực từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đã xảy ra mưa rất lớn có nơi trên 1.700mm (Đắk Lắk 1.792mm). Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống.
Thủ tướng Chính phủ đã có 5 Công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên liên hệ với lãnh đạo các để nắm tình hình và chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ.
Trong các ngày 18-20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và thăm hỏi bà con bị thiệt hại tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk. Chiều tối 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Ngày 18/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Bộ Quốc phòng đã điều động 18.066 lượt cán bộ, chiến sỹ, 441 lượt phương tiện. Bộ Công an đã huy động 17.624 cán bộ chiến sỹ, 24.143 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử 3 đoàn công tác phối hợp với các địa phương từ sớm để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức 2 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê và 24,1 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.
Các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán 18.408 hộ/61.035 người ra khỏi khu vực nguy hiểm; cho học sinh nghỉ học; đã chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m3 góp phần giảm lũ cho hạ du).
Đã có 50 người chết, mất tích, trong đó 41 người chết, 9 người mất tích. Có 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 22.938, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 54 xã/ phường; Gia Lai: 35 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).
Về nông nghiệp, 13.026 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia giầm bị chết, cuốn trôi; 88ha nuôi tôm hùm thiệt hại (Khánh Hòa).
Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Nhiều trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.
Về điện, hơn 1 triệu khách hàng bị cắt điện, đã khôi phục hơn 457 nghìn khách hàng, còn mất điện 553.250 khách hàng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết: Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung hiện vượt các mốc lịch sử, có nơi ghi nhận lượng mưa lên tới1.800mm. Hiện các lực lượng đang tập trung cao độ để cứu người dân, tuy nhiên vẫn còn một số vùng nước chảy mạnh, nên chưa tiếp cận được. Các lực lượng chức năng đang cố gắng để sáng mai 21/11 có thể tiếp cận, đưa người dân đi sơ tán; nếu cần thì sẽ bố trí người dân ở tạm trong các khu quân đội. Quân khu 5 đã chuẩn bị lương khô và nước uống. Sáng mai sẽ dùng trực thăng thả thực phẩm xuống vùng cô lập. “Sau lũ tình hình rất khó khăn vì tài sản của dân bị trôi hết. Lũ đi qua, cần phải làm sạch môi trường, lo chăm sóc sức khỏe, nhu yếu phẩm cho người dân”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: Minh Đức/ TTXVN
Còn theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình: Ngày 19/11, có 300 điểm bị chia cắt. Sáng nay 20/11, các lực lượng vũ trang đã tiếp cận được gần hết, đưa hơn 10.000 người ra khỏi vùng bị cô lập. Các lực lượng hết sức trách nhiệm trong cứu dân, mhững khu vực chưa tiếp cận được là do nước chảy xiết. “Vấn đề cần nhất là cứu được người dân và cấp lương thực chế biến sẵn như lương khô, đường, sữa và nước sạch cho dân. Những nơi chưa tiếp cận được sẽ nỗ lực để đưa dân ra vào ngày mai khi thủy triều xuống. Trong ngày 20/11, mưa đã giảm so với hôm qua, một số hồ thủy điện cũng giảm xả lũ”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc các tỉnh đã chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, hạn chế thấp nhật thiệt hại, đặc biệt là về người.
Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình có thân nhân bị mất, mất tích, có người thân đang phải cứu chữa; đồng thời chỉ đạo các địa phương, các bộ ngành tập trung tối đa để cứu người.
Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp nắm tình hình các khu vực bị chia cắt; chỉ đạo các lực lượng trong đêm nay 20/11, phải tiếp cận các khu vực đang bị cô lập. “Có nhiều nơi người dân kêu cứu. Có thể còn những nơi mà chúng ta chưa nghe được tiếng kêu cứu. Vì vậy, cần huy động tất cả các lực lượng vào cuộc”, Thủ tướng chia sẻ.
Thủ tướng cũng chỉ đạo các ngành ngân hàng và tài chính có chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân, tương ái theo tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" toàn diện trên các lĩnh vực.
Bộ Tài chính cấp xuất gạo cho các tỉnh ngay, không chậm trễ. Bộ Y tế xuất cấp hóa chất vệ sinh môi trường và thuốc men.
Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình sáng mai, 21/11, ký văn bản chỉ đạo Bộ Tài chính cấp bổ sung ngân sách để các tỉnh có kinh phí thực hiện công tác khắc phục. Quân đội, công an hỗ trợ việc vận chuyển lương thực.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương trong việc vận hành các hồ chứa nước, tránh gây ra thiệt hại. Bộ Công an không để người dân di chuyển qua các cung đường nguy hiểm.
Các cơ quan truyền thông báo chí bám sát tình hình, thông tin đầy đủ, hướng dẫn khắc phục hậu quả.
Thủ tướng phân công 3 Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở 4 tỉnh.
Thủ tướng sẽ có công điện về việc khắc phục hậu quả mưa lũ.