Ngày 27/8, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết tên gọi "Hồ Ontario" mang đậm dấu ấn lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ luôn sử dụng tên gọi này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành "Lake America" (Hồ Mỹ)
Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: PAP/TTXVN
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Carney cho biết tên gọi hồ Ontario này bắt nguồn từ từ "Ontari'io" trong tiếng Wendat, có nghĩa là "hồ đẹp, hồ lớn", đã có từ hơn 400 năm trước, “trước cả khi thành lập Liên bang Canada, lẫn khi Mỹ tuyên bố độc lập". Ông Carney cũng cho rằng nước Mỹ đang thay đổi về quan hệ thương mại, chính sách đối ngoại, các di tích quốc gia và cả tên gọi các vùng nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 đã ký sắc lệnh hành pháp có hiệu lực ngay lập tức, đổi tên hồ Ontario, một trong Ngũ Đại Hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành “Lake America” (Hồ Mỹ) trong hệ thống tên địa lý của Chính phủ Mỹ. Quyết định của Tổng thống Trump không có nghĩa Canada hoặc các cơ quan quốc tế buộc phải sử dụng tên “Lake America”, mà chủ yếu có hiệu lực đối với hoạt động sử dụng tên địa lý của Chính phủ Mỹ.
Hồ Ontario ở Toronto, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo giới quan sát, việc đổi tên hồ Ontario mang tính biểu tượng và chính trị nhiều hơn là thay đổi thực tế đối với hoạt động quản lý hồ, đồng thời phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ Mỹ - Canada sau khi đàm phán thương mại thất bại. Sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại vào ngày 21/8, Mỹ đã áp thuế 50% lên lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ USD của Canada vào ngày 22/8. Canada đã đáp trả bằng cách công bố các mức thuế trả đũa "tương đương về giá trị" đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, dự kiến có hiệu lực vào ngày 8/9.