03:16 27/03/2018

Thủ tướng Campuchia kiên quyết không đàm phán với cựu thủ lĩnh đối lập

Ngày 27/3, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tái khẳng định không đàm phán về các vấn đề chính trị với cựu thủ lĩnh phe đối lập Sam Rainsy hiện đang lưu vong cũng như các chính trị gia đối lập đã bị kết tội khác.

Cựu thủ lĩnh đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập đang lưu vong Sam Rainsy. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một buổi lễ tốt nghiệp tại một trường đại học ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ "sẽ không có bất cứ đàm phán nào với những kẻ phản bội". Ông cũng nhấn mạnh "sẽ không có tha tội hay giảm án tù đối với những kẻ phản bội này". Ông Hun Sen một lần nữa khẳng định cuộc bầu cử quốc gia sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 29/7/2018 dù không có đại diện của phe đối lập tham gia tranh cử.

Tuyên bố của Thủ tướng Campuchia được đưa ra sau khi ông Rainsy ngày 26/3 kêu gọi chính phủ đối thoại về những bất đồng chính trị hiện tại.

Ông Rainsy từng là chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập nay đã bị giải tán. Ông này đã lưu vong ở Pháp từ tháng 11/2015 để tránh án tù tối thiểu 8 năm vì nhiều tội danh, trong đó có tội phỉ báng lãnh đạo nhà nước. Ông Rainsy đã tuyên bố từ chức chủ tịch CNRP và rời khỏi đảng này từ ngày 11/2/2017.

TTXVN/Báo Tin tức