09:22 22/09/2025

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố cứng rắn về cách xử lý ‘vật thể bay’ vi phạm không phận

Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO, sẽ không do dự trong việc bắn hạ các vật thể bay vi phạm không phận và gây ra mối đe dọa.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo kênh TVP World, tuyên bố nêu trên là của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đưa ra hôm thứ Hai (22/9), nhưng ông Tusk cũng cho biết là Vácsava sẽ tiếp cận thận trọng hơn đối với những tình huống chưa rõ ràng.

Vào ngày 19/9, Estonia nói rằng ba chiến đấu cơ được cho là của Liên bang Nga đã vi phạm không phận của mình, làm gia tăng quan điểm trong giới lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Moskva (Moscow) đang thử thách mức độ sẵn sàng và quyết tâm của liên minh quân sự này, khiến một số bên kêu gọi có phản ứng cứng rắn.

Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp vào thứ Hai (22/9), theo giờ Mỹ, để thảo luận về sự việc này.

Trong khi đó, cũng trong ngày 22/9, Liên bang Nga đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc rằng các máy bay chiến đấu của họ vi phạm không phận Estonia, cho rằng đây là thông tin sai lệch nhằm khuấy động căng thẳng.

Vụ xâm phạm không phận Estonia bị cáo buộc diễn ra sau khi 19 thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Liên bang Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan trong đêm 9, rạng sáng 10/9.

Sau đó vào hôm 19/9, Ba Lan cho biết thêm hai máy bay chiến đấu được cho là của Liên bang Nga đã vi phạm vùng an toàn của giàn khoan Petrobaltic trên biển Baltic.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 22/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định bắn hạ các vật thể bay khi chúng vi phạm lãnh thổ và bay qua không phận Ba Lan – điều này hoàn toàn không có gì phải bàn cãi”.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Ba Lan, khi phải đối mặt với những tình huống chưa hoàn toàn rõ ràng, chẳng hạn như chuyến bay gần đây của các máy bay chiến đấu của Liên bang Nga qua khu vực giàn khoan Petrobaltic, nhưng không có sự vi phạm, vì đó không phải là lãnh hải của Ba Lan thì thực sự Vácsava cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định những hành động có thể kích hoạt một giai đoạn xung đột rất gay gắt.

Thủ tướng Tusk cho biết thêm rằng ông cần chắc chắn rằng Ba Lan sẽ không đơn độc nếu xung đột bắt đầu leo thang.

Ông Tusk nói: “Tôi cũng cần phải hoàn toàn chắc chắn… rằng tất cả các đồng minh sẽ xử lý tình huống này theo cách giống như chúng tôi”.

Xem video Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố  Ba Lan sẽ không do dự trong việc bắn hạ các vật thể bay vi phạm không phận và gây ra mối đe dọa, nhưng sẽ tiếp cận thận trọng hơn đối với những tình huống chưa rõ ràng. Nguồn Reuters

Trước đó vào ngày 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho rằng NATO đã thể hiện rõ rằng liên minh quân sự này sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết để đáp trả hành động khiêu khích mới nhất của Liên bang Nga.

Báo The Kyiv Independent ngày 21/9 cho biết thông tin nêu trên được Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói với kênh truyền thông Estonia ERR ngày 20/9 và tuyên bố này được đưa ra sau khi các hành động của Liên bang Nga trong không phận NATO liên tục leo thang.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói: “Chúng ta đã thấy vào thứ Sáu (19/9) rằng NATO hoạt động rất hiệu quả… thậm chí đến mức nếu thực sự buộc phải dùng biện pháp cuối cùng, tức là sử dụng vũ lực, thì cũng đã có sự sẵn sàng cho điều đó”.

Vào ngày 19/9, ba tiêm kích MiG-31 của Liên bang Nga được cho là đã xâm nhập không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan, lưu lại trong đó 12 phút trước khi rời đi. Tallinn cho biết các máy bay này đã xâm nhập trái phép, trong khi Moskva (Moscow) phủ nhận có vi phạm.

Sau vụ việc, Estonia đã yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của NATO, cho phép các thành viên triệu tập đồng minh nếu cảm thấy an ninh của mình bị đe dọa.

Bộ trưởng Pevkur cho rằng những hành động của Liên bang Nga mà ông gọi là “khiêu khích” nhằm mục đích đánh lạc hướng phương Tây khỏi việc hỗ trợ Ukraine.

Ông Pevkur nói: “Đây chính xác là điều mà Liên bang Nga mong muốn, làm chúng ta phân tâm, không tập trung giúp Ukraine nữa, mà phải lo cho ‘sân sau’ của chính mình. Đó là mục tiêu then chốt đằng sau những kiểu khiêu khích như thế này”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc