Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Israel trong hai ngày nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế và công nghệ, trong bối cảnh Israel tìm kiếm thêm sự ủng hộ quốc tế và quan hệ song phương tiếp tục mở rộng.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: The Hindu
Theo AP, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 25/2 bắt đầu chuyến thăm chính thức Israel kéo dài hai ngày, trong bối cảnh hai nước tìm cách tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế và công nghệ cao. Chuyến đi đánh dấu lần thứ hai ông Modi công du Israel trên cương vị Thủ tướng.
Theo chương trình nghị sự, ông Modi sẽ hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog, đồng thời có bài phát biểu trước Quốc hội Israel trong tối cùng ngày. Trên mạng xã hội X, ông Modi khẳng định quan hệ giữa hai nước là một đối tác chiến lược mạnh mẽ và đa diện, cho rằng các mối liên kết đã được củng cố đáng kể trong những năm gần đây.
Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo và coi chuyến thăm là cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt. Ông cho biết các vấn đề kinh tế và an ninh sẽ đứng đầu chương trình nghị sự, cùng với hợp tác công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Trước thềm chuyến thăm, ông Netanyahu nhận định hai nước là đối tác trong đổi mới sáng tạo, an ninh và chia sẻ tầm nhìn chiến lược chung.
Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Israel đối mặt với những thách thức ngoại giao kể từ khi xung đột tại Gaza bùng phát vào tháng 10/2023. Quan hệ giữa Israel và một số đồng minh phương Tây đã xuất hiện rạn nứt, trong khi nước này tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các đối tác chiến lược ngoài khu vực. Trong bối cảnh đó, việc Ấn Độ duy trì quan hệ chặt chẽ được đánh giá là yếu tố có ý nghĩa đối với Tel Aviv.
Về kinh tế, Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Israel tại châu Á. Theo số liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 3,62 tỷ USD trong năm tài khóa 2025. Hai bên hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, công nghệ thông tin, nông nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Quan hệ song phương đã có bước ngoặt đáng chú ý từ năm 2017, khi ông Modi trở thành Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên thăm Israel kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ vào năm 1992. Một năm sau đó, Thủ tướng Netanyahu đáp lễ bằng chuyến thăm New Delhi, củng cố đà phát triển quan hệ chính trị và kinh tế.
Sự tăng cường hợp tác với Israel phản ánh điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Trong nhiều thập niên, New Delhi ủng hộ lập trường của Palestine và duy trì khoảng cách nhất định với Israel. Tuy nhiên, dưới thời ông Modi, quan hệ song phương được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ.
Sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas nhằm vào Israel, ông Modi là một trong những lãnh đạo thế giới sớm bày tỏ đoàn kết với Israel. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng nằm trong số hơn 100 quốc gia vừa qua lên tiếng phản đối các biện pháp mới được Israel thông qua nhằm tăng cường kiểm soát tại Bờ Tây và làm suy giảm quyền hạn của Chính quyền Palestine.
Giới phân tích cho rằng chuyến thăm lần này thể hiện cách tiếp cận cân bằng của Ấn Độ tại Trung Đông, khi vừa củng cố quan hệ với Israel, vừa duy trì lập trường truyền thống ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Triển vọng hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực công nghệ cao và an ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục định hình trục quan hệ New Delhi - Tel Aviv trong thời gian tới.