07:22 24/07/2015

Thủ tướng Ấn Độ đối mặt nguy cơ đánh bom liều chết khi thăm miền Đông

Các cơ quan tình báo Ấn Độ cảnh báo nguy cơ xảy ra đánh bom liều chết nhằm vào Thủ tướng nước này khi ông có chuyến thăm bang miền Đông Bihar vào ngày 25/7.

Các cơ quan tình báo Ấn Độ ngày 24/7 cảnh báo nguy cơ xảy ra đánh bom liều chết nhằm vào Thủ tướng nước này Narendra Modi khi ông có chuyến thăm bang miền Đông Bihar vào ngày 25/7, tương tự như vụ ám sát người tiền nhiệm Rajiv Gandhi năm 1991.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có nguy cơ là nạn nhân của một vụ đánh bom liều chết. Ảnh: AFP


Hãng tin Indo-Asian News Service dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao ở Patna, thủ phủ bang Bihar, cho biết Cục tình báo Ấn Độ (IB) đã cảnh báo Chính quyền Bihar và các quan chức Đơn vị bảo vệ đặc biệt (SPG) bang này phải cảnh giác cao độ trước nguy cơ đánh bom liều chết nhằm vào ông Modi trong chuyến thăm Patna và huyện Mazaffarpur.

Theo quan chức này, các phụ nữ Maoist được huấn luyện có thể trở thành đối tượng đánh bom liều chết nhằm vào Thủ tướng Ấn Độ.

TN (Theo Tân Hoa Xã)