Sáng 5/11, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì họp báo về các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường 1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.
Phát huy truyền thống - Hướng tới tương lai xanh, thịnh vượng
Chia sẻ tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, trải qua 8 thập kỷ hình thành và phát triển, ngành Nông nghiệp và Môi trường luôn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc dân, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế của hàng chục triệu người dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.
Dù trong chiến tranh, thời kỳ đổi mới hay giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành luôn gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế, nền tảng của phát triển bền vững và ổn định xã hội.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì họp báo.
“Kỷ niệm 80 năm là dịp để toàn ngành ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cống hiến; đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới - giai đoạn chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường…”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Với phương châm “Truyền thống - Đổi mới - Phát triển - Bền vững”, chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đã cống hiến, mà còn là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới - hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, gắn với quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên - môi trường hiệu quả, bền vững.
Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước, đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xanh và hạnh phúc, hiện thực hóa khát vọng “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, xanh và bền vững”.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng thông tin thêm về công tác chuẩn bị Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I - những sự kiện chính trị xã hội trọng đại của Bộ.
Các hoạt động được triển khai bài bản, chu đáo, với các sự kiện đã tổ chức như Triển lãm Thành tựu, Hội chợ Mùa Thu 2025 thành công tốt đẹp… Ngoài ra, Bộ cũng đang chuẩn bị ấn phẩm tổng kết quá trình phát triển của ngành trong suốt 8 thập kỷ, khái quát toàn bộ thành tựu, dấu ấn, bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định định hướng, giải pháp giai đoạn 2026 - 2030. Đặc biệt, Bộ đã nhận được nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng và hai bộ phim tư liệu đang được hoàn thiện để trình chiếu trong không gian triển lãm.
“Công tác chuẩn bị cho Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành được thực hiện kỹ lưỡng, công phu, kiểm duyệt kỹ càng để đảm bảo trang trọng, đầy đủ, thể hiện được tinh thần, bản sắc của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong hành trình đồng hành cùng đất nước”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí đã đồng hành, chia sẻ, cung cấp thông tin kịp thời trong suốt thời gian qua, góp phần cổ vũ, lan tỏa tinh thần thi đua và là nguồn động lực để toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, tạo tiền đề cho giai đoạn 2026 - 2030.
Tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm sớm gỡ “thẻ vàng” của EC
Đánh giá chung về kết quả vừa qua, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, về xây dựng thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền đã được cập nhật, trình phê duyệt đầy đủ. Bộ đang hoàn thiện một luật sửa 15 luật, tháo gỡ các “điểm nghẽn của những điểm nghẽn”, đồng thời cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, việc tháo gỡ thể chế là điều kiện tiên quyết, song hành cùng cải cách hành chính quyết liệt và thực chất.
Về kết quả sản xuất, tháng 9 tăng trưởng đạt 3,33%, sang tháng 10 và lũy kế 10 tháng đầu năm đều chuyển biến tích cực. Sản lượng lúa đạt 39 triệu tấn, bằng 99,2% kế hoạch; chăn nuôi chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nhưng tăng 5,1%, gia cầm tăng 2,9%, thủy sản tăng 3,1% với sản lượng khoảng 9,7 - 9,8 triệu tấn; lâm nghiệp ước đạt 31 triệu m³ gỗ.
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 58,13 tỷ USD, tăng 19,2%, xuất siêu 17,59 tỷ USD, dự kiến năm 2025 toàn ngành sẽ cán đích trên dưới 79 tỷ USD. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn nhiều biến động, giá cả vật tư đầu vào tăng cao và nhu cầu tiêu thụ còn chậm.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, công tác chống khai thác IUU vẫn là nhiệm vụ “phải làm hằng ngày, hằng giờ”; đồng thời yêu cầu các đơn vị quyết liệt, kiên trì thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng để sớm gỡ “thẻ vàng” của EC. Song song, Bộ đang triển khai Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là đột phá chiến lược cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của nông sản Việt Nam.
“Thực hiện Nghị quyết 57 là phải quyết liệt, thường xuyên họp rà soát, đôn đốc; nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Đề cập tới công tác phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, bão số 13 được dự báo có cường độ mạnh, Bộ đã chủ động chỉ đạo kiểm tra, dự báo, chuẩn bị các phương án ứng phó và phục hồi sản xuất sau bão, phát huy kinh nghiệm từ các đợt thiên tai năm 2020 và 2021 để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo tăng trưởng chung của toàn ngành.