10:14 06/10/2025

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Dự kiến xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt kỷ lục mới

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 6/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, mặc dù chịu tác động bất lợi từ thiên tai bão, mưa lũ và dịch bệnh trong chăn nuôi nhưng ngành vẫn đạt được kết quả nổi bật 9 tháng với mức tăng trưởng là 3,83%.

Chú thích ảnh
Sản phẩm tôm là 1 trong 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Đến nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản cũng đạt kết quả khá với 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Cán cân thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam 9 tháng năm 2025 ước đạt thặng dư 15,93 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tăng tốt, đặc biệt là thặng dư thương mại tăng trưởng khá, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tính toán: “Nếu mỗi tháng còn lại của năm 2025 xuất khẩu đạt 5 tỷ USD thì xuất khẩu nông lâm sản năm 2025 sẽ đạt 67 tỷ USD - mức kỷ lục mới. Nếu mỗi tháng xuất khẩu được 6 tỷ USD như trong tháng 9 vừa qua thì mức kỷ lục này sẽ cao hơn, với trên 70 tỷ USD”.

Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết thêm, qua 9 tháng qua, sản xuất lúa đạt 34,8 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực chăn nuôi, chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp; chăn nuôi gia cầm tăng khá do các điều kiện sản xuất tương đối thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt, không bùng phát các ổ dịch dịch bệnh gia cầm lớn, giá bán sản phẩm ở mức ổn định. Ước tính đến cuối tháng 9/2025, đàn lợn của cả nước giảm khoảng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 4,038 triệu tấn, tăng 4,6%; đàn gia cầm tăng 3,7%, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 1,926 triệu tấn, tăng 5,6%.

Công tác trồng rừng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng đều đạt kết quả tích cực. Đặc biệt sản lượng gỗ khai thác ước đạt gần 18 triệu m3, tăng 8,7%. Hoạt động nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định, các cơ sở nuôi trồng đẩy mạnh mô hình nuôi siêu thâm canh, thâm canh, do vậy kết quả sản xuất thủy sản của cả nước phát triển khá. Sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt 7,262 triệu tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước

Vấn đề khôi phục sản xuất sau dịch bệnh, thiên tai và đảm bảo nguồn cung thực phẩm Tết và cuối năm, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, sản lượng thịt, trứng, sữa, đều tăng, riêng tổng đàn lợn giảm nhẹ do dịch tả lợn châu Phi. Nhưng đến thời điểm này dịch bệnh đã được kiểm soát, chỉ còn 5 tỉnh, thành có dịch tả lợn châu Phi. Các địa phương đang tích cực tái đàn để chuẩn bị nguồn cung thực phẩm cho cuối năm. Sắp tới, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tổ chức hội nghị về vấn đề này.

Về sản xuất nông nghiệp, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, mưa bão và lũ lụt đã khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ước tính khoảng 96.452 ha; trong đó có 40.405 ha lúa, 23.185 ha rau màu, 3.738 ha cây ăn quả và 29.134 ha cây công nghiệp, cây lâu năm khác. 

Riêng tại vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong tổng số khoảng 1,1 triệu ha lúa vụ Hè Thu - Mùa, có khoảng 40.000 ha bị ảnh hưởng do mưa bão, tuy không gây mất trắng nhưng tác động đến năng suất và tiến độ thu hoạch. Đến nay, Bắc Trung Bộ đã thu hoạch khoảng 87% diện tích, dự kiến sẽ hoàn thành trong nửa đầu tháng 10, trong khi Bắc Bộ mới thu hoạch được khoảng 47% và sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 10.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có văn bản hướng dẫn địa phương chăm sóc giảm thiệt hại, khôi phục sản xuất sớm. Rau màu thiệt hại nặng sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung thị trường trong ngắn hạn, tuy nhiên đây là cây trồng ngắn ngày, ông Nguyễn Quang Hiếu cho biết thêm.

Bích Hồng (TTXVN)