05:16 20/05/2026

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Lãnh đạo mới của Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết giới lãnh đạo mới của Iran, cũng như các chính quyền tiền nhiệm, vẫn cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm cách thủ đô Tehran, Iran khoảng 1.200km. Ảnh: TASS/TTXVN

“Không ai tranh luận rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây luôn là quan điểm được cả các nhà lãnh đạo trước đây và hiện nay của Iran chấp nhận”, ông Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS.

Theo ông Ryabkov, Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã quy định rõ các vấn đề liên quan, đồng thời “đề ra đầy đủ những nghĩa vụ cần thiết mà phía Iran chưa bao giờ từ bỏ”.

“Tuy nhiên, NPT cũng trao cho Iran quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), bao gồm cả hoạt động làm giàu urani, mà không bị áp đặt hạn chế”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Ông cho rằng quyền này là “không thể bị tước bỏ” và không nên bị diễn giải theo những cách “mang tính cơ hội từ bên ngoài”.

“Chỉ người dân Iran mới có quyền quyết định cách thức thực thi quyền đó, dựa trên lợi ích quốc gia của họ”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhận định Iran đang ở “rất gần” khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 13/5, ông Wright cho rằng Iran chỉ còn cách “vài tuần” để có thể làm giàu urani lên cấp độ vũ khí hạt nhân nếu nước này đưa ra quyết định đó. Hiện Tehran được cho là đang sở hữu lượng urani làm giàu ở mức 60%, tiến gần ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo ông Wright, ngay cả urani làm giàu ở mức 20% cũng là điều “rất đáng lo ngại”, đặc biệt khi xét tới quy mô kho dự trữ hiện nay của Iran.

Giới chức Mỹ cho rằng Tehran đang nắm giữ ít nhất khoảng 11 tấn urani làm giàu, một trong những lý do mà Chính quyền Tổng thống Donald Trump viện dẫn để biện minh cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thời gian qua.

Bộ trưởng Wright khẳng định việc buộc Iran từ bỏ toàn bộ lượng urani làm giàu là một “chiến lược hợp lý” nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran. Theo ông, mục tiêu cuối cùng không chỉ là kiểm soát lượng urani hiện có mà còn phải ngăn Iran tiếp tục làm giàu urani trong tương lai nhằm bảo đảm an ninh quốc tế.

Iran hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các phát biểu trên. Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và bác bỏ mọi cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc