10:17 09/10/2018

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh tiếp Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nga

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã tiếp Giám đốc Cơ quan liên bang về Cộng đồng các quốc gia độc lập, kiều dân và hợp tác nhân văn quốc tế Nga (gọi tắt là Cơ quan Hợp tác quốc tế Nga) V.E. Mitrofanova đang có chuyến thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga tháng 9/2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc hai bên sẽ tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam vào năm 2019-2020 nhân kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (1994-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2020).

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đánh giá cao đóng góp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nga, thông qua hoạt động của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, đã góp phần không chỉ quảng bá văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục và khoa học Nga tại Việt Nam mà còn mở rộng giao lưu giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác nhân văn, trong đó có hỗ trợ việc dạy và học tiếng Nga tại Việt Nam, kết nối và phát triển hợp tác giữa các tổ chức giáo dục, khoa học của hai nước, đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nga sẽ tham gia tích cực vào việc tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa - khoa học giữa Việt Nam và Nga cũng như hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đã trao tặng Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cho Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm.

Bà V.E. Mitrofanova cảm ơn việc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga được nhận Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trung tâm vào phát triển hợp tác nhân văn giữa Việt Nam và Nga; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hoạt động của Trung tâm tại Việt Nam, coi đây là cách thiết thực làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

TTXVN/Báo Tin tức