02:19 10/02/2021

Thư thái chiều cuối năm bên Hồ Gươm mùa dịch COVID-19

Ngày 10/2 (tức 29 tháng Chạp) ngày đầu tiên trong đợt nghỉ lễ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều người dân Thủ đô đã đến hồ Gươm bách bộ dưới nắng xuân trong tiết trời mát dịu.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mọi người ra đường, tới những nơi công cộng đều nêu cao tinh thần phòng dịch, đeo khẩu trang nghiêm túc.

Sau đây là những hình ảnh được phóng viên báo Tin tức ghi lại vào chiều 29 tháng Chạp:

Chú thích ảnh
Ngày 29 tháng Chạp, Hà Nội có nắng, trời mát nên nhiều người bách bộ thể dục trong nắng xuân.
Chú thích ảnh
Chiều cuối năm, đường Đinh Tiên Hoàng thông thoáng, khác hẳn với mật độ giao thông đông đúc những ngày thường.
Chú thích ảnh
Các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi.
Chú thích ảnh
Công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được người dân đề cao, đeo khẩu trang nghiêm túc khi đến nơi công cộng.
Chú thích ảnh
Nhiều em nhỏ cũng rất ý thức đeo khẩu trang khi tản bộ bên hồ Gươm.
Chú thích ảnh
Sau khi được chỉnh trang, lát lại đá vỉa hè sạch đẹp, hồ Gươm luôn là điểm đến hấp dẫn với người dân.
Chú thích ảnh
Ven hồ Gươm được trang trí nhiều hoa cây cảnh, chủ yếu là hoa đào - cây hoa đặc trưng của Hà Nội, thu hút nhiều người tới vui xuân, chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Những tấm biển cảnh báo công tác phòng chống dịch COVID-19 được đặt ở những nơi dễ nhận biết khuyến cáo người dân nêu cao ý thức phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Pa-nô chào mừng Đại hội XIII của Đảng được trang trí đẹp mắt trước lối vào đền Ngọc Sơn.

 

Viết Tôn/Báo Tin tức