12:14 08/12/2011

Thủ súng vào nhà nghỉ để... đánh bạc

Kiểm tra khách sạn Sao Mai ở tổ 6, phường Ngọc Thụy, Công an Long Biên phát hiện 2 phòng 201 và 404 có 6/8 người khách đang nghỉ tại đây có dấu hiệu đánh bạc và sử dụng chất ma túy. Tại phóng 404, cơ quan công an còn phát hiện 2 khẩu súng, 5 viên đạn.

Ngày 6/12, Công an quận Long Biên (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ Phạm Hồng Việt (28 tuổi, trú tại số 2, phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) và Vũ Văn Thắng (31 tuổi, trú tại tổ 14, phường Long Biên, Hà Nội), làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ.

Trước đó, khoảng 9h ngày 5/12, tổ công tác của Công an quận Long Biên gồm Công an phường Ngọc Thụy; Đội CSĐT tội phạm về ma túy; Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Long Biên kiểm tra hành chính khách sạn Sao Mai, ở tổ 6, phường Ngọc Thụy, phát hiện 2 phòng nghỉ 201 và 404 có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Việt, Thắng.



Tại phòng 201, phát hiện các đối tượng gồm: Lâm Thị Ngọc Thuận (16 tuổi, HKTT thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang); Đặng Quang Hiển (26 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai); Lê Anh Đức (29 tuổi, hiện đang sống lang thang từng có một tiền án về hành vi giết người) và Vũ Hồng Tuyến (41 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, đối tượng có 3 tiền án và 3 tiền sự) đang đánh bạc, tang vật thu giữ hơn 1,6 triệu đồng.

Tại phòng 404, có Thắng, Việt; Trương Vĩnh Lợi (41 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Phạm Hồng Quân (16 tuổi, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng). Trong đó, Việt là đối tượng có 2 tiền án về tội chống người thi hành công vụ, còn Thắng là đối tượng nghiện ma túy, tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng, 5 viên đạn.

Tiến hành xét nghiệm, có 6/8 đối tượng đã có phản ứng dương tính với ma túy. Công an phường Ngọc Thụy đã chuyển hồ sơ vụ án đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.


Theo cand.com