11:08 26/11/2022

Thủ phủ Kherson liên tiếp bị Nga pháo kích dữ dội, cư dân lại sơ tán

Quan chức Ukraine cho biết 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kherson mới được Kiev giành lại quyền kiểm soát.

Chú thích ảnh
Người dân kiểm tra thiệt hại tại cửa hàng bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga ở Kherson, ngày 25/11. Ảnh: AP

Theo trang Al Jazeera, thủ phủ Vùng Kherson của Ukraine đã phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công trong ngày thứ hai liên tiếp diễn ra đợt pháo kích leo thang kể từ khi Nga rút khỏi thành phố này hai tuần trước.

Các quan chức Ukraine cho biết Nga tiếp tục bắn phá Kherson trong ngày 25/11 và ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công diễn ra một ngày trước đó. Thống đốc vùng Kherson, Yaroslav Yanushevych, cho biết trên Telegram rằng khu vực này đã bị pháo kích “54 lần” vào ngày 24/11.

Thống đốc Yanushevych nói: “Người Nga đã nhắm mục tiêu vào các tòa nhà tư nhân và chung cư, một xưởng đóng tàu, một tòa nhà trong khuôn viên trường học và các đường ống dẫn khí đốt. Các khu định cư trong quận Zelenivka, Chornobayivka và Stepanivka cũng bị pháo kích”.

Ông Yanushevych nói thêm rằng 10 cư dân đã thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong loạt vụ bắn phá.

Trong khi đó, cư dân bắt đầu sơ tán Kherson khi các quan chức cảnh báo về mùa đông khắc nghiệt và các cuộc pháo kích.

Chính phủ Ukraine cho biết các cuộc sơ tán tự nguyện cho cư dân khỏi thành phố cảng Kherson đang được tiến hành, với chuyến tàu đầu tiên chở 100 người. Chuyến tàu này sẽ hướng đến thành phố miền tây Khmelnytskyi. Trong số những cư dân được sơ tán miễn phí có 26 trẻ em, 7 bệnh nhân nằm liệt giường và 6 người bị hạn chế khả năng vận động.

Các nhà chức trách ở Kherson đang kêu gọi cư dân rời khỏi thành phố, nơi chủ yếu vẫn chưa có điện, trước khi nhiệt độ giảm sâu hơn và thành phố đang hứng chịu những đợt pháo kích mới. Những người sơ tán sẽ nhận được hỗ trợ tài chính, chỗ ở và viện trợ nhân đạo khi họ đến Khmelnytskyi.

Các nhà chức trách cho biết cũng có những chuyến xe buýt chạy từ vùng Kherson đến các thành phố Odesa, Mykolaiv và Kryvyi Rih, nơi mọi người sẽ được “ở trong những nơi trú ẩn được trang bị đặc biệt và sau đó sơ tán đến những vùng an toàn hơn của Ukraine bằng ô tô”.

Chú thích ảnh
Cư dân Kherson đang gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở hạ tầng điện nước và hứng chịu các cuộc pháo kích. Ảnh: Al Jazeera

Hơn 6 triệu khách hàng bị cắt điện

Trong lúc Kherson đang thu dọn những mảnh vỡ từ cuộc pháo kích tiếp theo vào ngày 25/11, trên khắp Ukraine, nhà chức trách đang dần dần khôi phục điện cho hàng triệu người bị chìm trong bóng tối sau các cuộc không kích của Nga.

Tối 25/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có hơn 6 triệu khách hàng vẫn đang bị cắt điện. Đây chỉ là một nửa trong số 12 triệu khách hàng bị cắt điện sau loạt cuộc tấn công vào ngày 23/11.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 25/11 cho biết bốn nhà máy điện hạt nhân của Ukraine đã được kết nối lại với lưới điện quốc gia sau khi mất hoàn toàn nguồn điện vào đầu tuần này. Tất cả các cơ sở hạt nhân trên đều bị ngắt kết nối khỏi lưới điện vào ngày 24/11, lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine.

Trong một tuyên bố, cơ quan giám sát hạt nhân IAEA cho biết Ukraine đã thông báo với họ rằng các nhà máy Rivne, Nam Ukraine và Khmelnytskyi của họ đã được kết nối lại vào 25/11. Ukraine cũng đã kết nối lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhzhia vào cùng ngày.

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo cho biết tính đến 7 giờ tối giờ địa phương ngày 25/11, 30% nguồn cung cấp điện vẫn chưa được cung cấp và họ phải yêu cầu người dân cắt giảm sử dụng năng lượng.

“Việc khôi phục hệ thống điện theo từng giai đoạn đang được tiếp tục. Các đội sửa chữa đang làm việc suốt ngày đêm”, Ukrenergo cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Cũng trong ngày 25/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm thị trấn Vyshhorod ở phía bắc Kiev, chứng kiến một tòa nhà bốn tầng bị hư hại do không kích. Ông cũng đến thăm một trong nhiều trung tâm khẩn cấp đã được thành lập để cung cấp nhiệt, nước, điện và thông tin liên lạc di động.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ đi qua con đường khó khăn này của đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng”, ông Zelensky tuyên bố trong một phát biểu qua video.

Sau đó cùng ngày, ông Zelensky đã chỉ trích thị trưởng Kiev trong một cuộc tranh cãi công khai hiếm hoi giữa các quan chức Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Tổng thống Zelenskyy cho rằng Thị trưởng Vitali Klitschko đã thể hiện kém trong việc thiết lập những nơi trú ẩn khẩn cấp cho những cư dân không có điện và nhiệt.

Đối phó với các cuộc tấn công của Nga, Ukraine đã thành lập hàng ngàn cái gọi là "trung tâm bất khả chiến bại", nơi mọi người có thể được cung cấp nhiệt, nước, internet và điện thoại di động.

Trong một bài phát biểu vào buổi tối, Tổng thống Zelensky chỉ trích Thị trưởng Klitschko và các quan chức của ông chưa đủ tích cực để hỗ trợ người dân.

“Thật đáng tiếc, chính quyền địa phương đã không hoạt động tốt ở tất cả các thành phố. Đặc biệt, có rất nhiều phàn nàn ở Kiev… Nói một cách nhẹ nhàng, cần phải làm nhiều việc hơn nữa”, nhà lãnh đạo Ukraine nói và cho biết thêm rằng mức độ dịch vụ có sẵn tại nhiều trung tâm ở Kiev là không đủ tốt.

“Hãy chú ý – người dân Kyiv cần được hỗ trợ nhiều hơn… Rất nhiều người bị mất điện trong 20 hoặc thậm chí 30 giờ. Chúng tôi mong đợi công việc có chất lượng từ văn phòng thị trưởng", ông Zelensky kêu gọi.

Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine. Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev trong "chừng nào còn cần thiết". Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Romania vào tuần tới, ông Stoltenberg kêu gọi các đồng minh tiếp tục cung cấp hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác cho Ukraine. NATO sẽ không cung cấp vũ khí cho Kiev với tư cách là một tổ chức quân sự.

Ông Stoltenberg cũng cho biết: “Các đồng minh đang cung cấp hỗ trợ quân sự chưa từng có, và tôi hy vọng các ngoại trưởng cũng sẽ đồng ý tăng cường hỗ trợ phi sát thương.”

Trong những tuần gần đây, các lực lượng Ukraine - được hỗ trợ bởi vũ khí của châu Âu và Mỹ- đã giành lại những vùng lãnh thổ rộng lớn trong cuộc phản công ở miền đông đất nước.

Thu Hằng/Báo Tin tức