06:10 10/06/2014

Thủ phạm bắn chết 2 cảnh sát Las Vegas có tư tưởng cực hữu

Cảnh sát đã xác định được danh tính của hai thủ phạm tiến hành vụ nổ súng, bắn chết hai sĩ quan cảnh sát và một dân thường ngày 8/6 tại Las Vegas.

Cảnh sát đã xác định được danh tính của hai thủ phạm tiến hành vụ nổ súng, bắn chết hai sĩ quan cảnh sát và một dân thường ngày 8/6 tại Las Vegas.

Theo nguồn tin cảnh sát, thủ phạm là hai vợ chồng có tên là Jerad và Amanda. Cảnh sát nhận định "cặp vợ chồng này có tư tưởng của các phần tử cực hữu", coi người da trắng là chủng tộc thượng đẳng. Nhà chức trách cho biết sau khi nổ súng sát hại hai cảnh sát tại nhà hàng Pizza CiCi, hai thủ phạm đã kéo thi thể của nạn nhân ra ngoài, gài một lá cờ cách mạng Mỹ (biểu tượng của các nhóm chống chính phủ), vẽ hình chữ thập ngoặc và dính tờ giấy có dòng chữ "Đây là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng" lên cơ thể của một nạn nhân.

Cảnh sát phong tỏa bên ngoài siêu thị Walmart sau vụ tấn công. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuy nhiên, cảnh sát không khẳng định cặp vợ chồng này là phần tử cực hữu hay có liên hệ với một tổ chức phát xít mà chỉ cho rằng hai người này coi lực lượng hành pháp là kẻ áp bức.

Cảnh sát hiện đang điều tra mối liên hệ giữa cặp vợ chồng sát thủ này với Cliven Bundy, một chủ trại nuôi gia súc ở Nevada, từng đối đầu với các lực lượng chức năng hồi năm ngoái để chống lại việc bị đưa ra khỏi trại gia súc do không chịu nộp các khoản lệ phí lên tới hơn 1 triệu USD và thực hiện các án phạt vì đã lấn vào phần đất của chính phủ.

Vào thời điểm đó, hàng trăm người ủng hộ Cliven, trong đó có một số đối tượng có vũ trang, đã đến Nevada để bảo vệ Cliven. Facebook của Jerad Miller cho biết tên này cũng từng có mặt tại trang trại của Cliven trong vụ việc trên. Tuy nhiên, theo con trai của Cliven, cặp vợ chồng này đã bị đuổi ra khỏi trang trại do tư tưởng cực đoan của họ.

Cảnh sát nhận định đây là một vụ tấn công đơn lẻ, không phải là một âm mưu có tổ chức nhằm tấn công lực lượng hành pháp của chính phủ.


TTXVN/ Tin tức